Khai mạc hội sách bản quyền Hàn Quốc

25/07/2018 - 22:00

PNO - Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hợp tác giao lưu văn hóa Việt - Hàn, Hội sách bản quyền Hàn Quốc lần II - 2018 vừa khai mạc vào sáng 24/7, tại TP.HCM (kéo dài đến hết ngày 25/7).

Có 23 đơn vị xuất bản Hàn Quốc tham gia hội sách bản quyền lần này, tiêu biểu như: nhà xuất bản Gilbut, Darakwon, Designseol, Leescom, Moohan, Hansol Soobook, Salimbooks...

Khai mac hoi sach ban quyen Han Quoc
Không khí giao lưu tìm hiểu các tác phẩm Hàn Quốc sôi nổi tại Hội sách bản quyền Hàn Quốc 2018

Ông Kim Yeong jin - Chánh văn phòng Viện Chấn hưng công nghiệp văn hóa và xuất bản Hàn Quốc - cho biết, phía Hàn giới thiệu các tựa sách thuộc lĩnh vực văn học, giáo dục, sách - truyện tranh dành cho thiếu nhi, tài liệu học tập và sách điện tử. Phía Việt Nam có 28 công ty sách, nhà xuất bản, đơn vị phát hành cùng tham gia giao dịch bản quyền.

Năm 2017, Hội sách bản quyền Hàn Quốc lần I tổ chức tại Hà Nội, thu hút 73 doanh nghiệp xuất bản hai nước tham gia, thương thảo kinh doanh với quy mô 6,5 triệu USD. Tuy nhiên, các kỳ hội sách bản quyền này chỉ mới dừng ở chiều tiếp cận Việt Nam mua bản quyền sách Hàn Quốc, chưa có chiều ngược lại.

Bà Vũ Thị Thủy - Giám đốc bản quyền và Quan hệ quốc tế - Công ty cổ phần sách Thái Hà - đánh giá: dòng sách nổi bật nhất của Hàn Quốc hiện được khai thác nhiều ở Việt Nam là sách thiếu nhi. Mảng sách truyền cảm hứng cũng bắt đầu có nhiều tác phẩm đáng chú ý.

Ông Dương Anh Đức - Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM - kỳ vọng sẽ sớm có trung tâm sách tiếng Hàn cho cư dân Hàn Quốc đang sinh sống tại TP.HCM.

Diệp Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI