Hollywood đã không còn thống trị phòng vé toàn cầu

05/03/2017 - 19:04

PNO - So sánh với 10 phim ăn khách nhất năm 2016 với toàn những phim do Hollywood sản xuất, có thể thấy ngay là lượng phim “thuần” Hollywood đã giảm 1/2.

Tính đến ngày 1/3, 10 phim hốt bạc nhất thế giới trong năm 2017 lần lượt là xXx: The Return of Xander Cage, Fifty Shades Darker, Your Name, The Great Wall, Kung Fu Yoga, Journey to the West: The Demons Strike Back, Resident Evil: The Final Chapter, The LEGO Batman Movie, Split and Duckweed. 

Trong top 10 phim ăn khách năm 2017, có đến hai phim... rưỡi của Trung Quốc, vì Journey to the West: The Demons Strike Back và Split and Duckweed do Trung Quốc sản xuất 100%, nhưng The Great Wall do Mỹ-Trung Quốc hợp tác. Tuy nhiên, bất ngờ nhất là sự hiện diện của phim hoạt hình Nhật Your Name (thu gần 300 triệu USD, tại VN phim này thu 3,6 tỷ đồng chỉ trong ba ngày đầu công chiếu).

Hollywood da khong con thong tri phong ve toan cau
 

Lâu nay, nói đến phim hoạt hình ăn khách thì phải là các phim của Pixar, Walt Disney hay “nhân tố mới” Illumination; nhưng trong top 10 năm nay, phim hoạt hình duy nhất của Mỹ lọt top là The Lego Batman Movie còn thua vị trí của Your Name đến mấy bậc. Bảng xếp hạng này cho thấy Hollywood đã không còn thống trị được phòng vé toàn cầu. Và, để duy trì phần nào địa vị trong “bảng phong thần”, Hollywood đang buộc phải tăng cường hợp tác với các nền điện ảnh lớn khác.

Ưu ái thị trường Trung Quốc đang là hướng đi trọng tâm hiện nay của nhiều nhà làm phim Mỹ. Hollywood đang tạm hài lòng với mối quan hệ này, dù có những lúc phải ép bụng nhún nhường đối tác, chấp nhận thay đổi một số nội dung trong phim.

Sau Trung Quốc, thị trường đông dân Ấn Độ cũng đang được Hollywood “ve vãn”. Năm nay khán giả đã được chứng kiến một số ngôi sao Bollywood xuất hiện trong các phim Mỹ. Ali Fazal đóng trong Victoria and Abdul với Judi Dench, mỹ nhân Deepika Padukone là một trong ba nữ chính của bom tấn XXX - The Return of Xander Cage, cựu hoa hậu thế giới Priyanka Chopra lượn lờ bên Zac Efron và Dwayne Johnson trong Baywatch.

Hollywood da khong con thong tri phong ve toan cau
 

Mới đây, khi tham gia quảng bá Logan - phim cuối cùng Hugh Jackman đóng vai Wolverine, Hugh Jackman đã “tiến cử” Shah Rukh Khan thừa kế vai Wolverine của anh trong những tập phim tiếp theo về người sói. Hollywood cũng bắt đầu sử dụng các sao hạng A của Bollywood để lồng tiếng Hindi cho các phim bom tấn chiếu tại Ấn Độ. Cụ thể, trong phim The Jungle Book chiếu ở Ấn, giọng lồng của Scarlett Johansson ở bản gốc đã được thay bằng giọng mỹ nhân Chopra.

Theo Anirban Das Blah, người sáng lập Công ty quản lý tài năng CAA KWAN, đại diện cho một số ngôi sao Bollywood,  Ấn Độ là một thị trường nói tiếng Anh rộng lớn và còn nhiều cơ hội lớn chưa được khai thác. Các hãng phim Mỹ đã nhận ra, nếu phim của họ mời các diễn viên Ấn Độ nổi tiếng tham gia sẽ có cơ hội lớn hơn trong việc tiếp cận lượng khán giả đông đảo của Ấn Độ, còn hơn cả ở các thị trường mới nổi.

Quang Huy (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI