Hoa hậu Tiểu Vy mang nước sạch đến 38 hộ dân nghèo ở Quảng Bình

20/10/2018 - 14:10

PNO - Dự án này sẽ được cô mang đến cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2018 để tranh tài tại phần thi Hoa hậu Nhân ái.

Nhiều năm qua, sắc đẹp vì mục đích cao cả luôn là mục tiêu được tổ chức Hoa hậu Thế giới xem trọng. Các thí sinh tham gia cuộc thi đều thực hiện một dự án nhân ái, vì cộng đồng tại quốc gia mình để tham gia vào phần thi Hoa hậu Nhân ái, chiếm số điểm cao trong các phần thi phụ. 

Năm nay, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy sẽ thực hiện dự án mang nước sạch đến với 38 hộ dân, gồm khoảng 200 nhân khẩu tại bản Nịu, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.                                                                                                      

Hoa hau Tieu Vy mang nuoc sach den 38 ho dan ngheo o Quang Binh
 
Hoa hau Tieu Vy mang nuoc sach den 38 ho dan ngheo o Quang Binh
Trần Tiểu Vy thực hiện dự án nhân ái mang nước sạch cho người dân tại Quảng Bình

Người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề nương rẫy, chăn nuôi, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, chưa có điện, mạng internet.  Họ sử dụng nguồn nước từ con suối Cà Roòng phục vụ cho việc tắm, gội, giặt giũ, nấu ăn… thậm chí không qua nấu chín.

Đường di chuyển vào bản khá khó khăn nên Tiểu Vy được sự hỗ trợ từ địa phương, đi bằng xe công nông. Người đẹp 18 tuổi có cuộc trò chuyện vui vẻ với các em nhỏ, người dân nơi đây.

Hoa hau Tieu Vy mang nuoc sach den 38 ho dan ngheo o Quang Binh
Người đẹp di chuyển vào bản cùng các em nhỏ trên xe công nông
Hoa hau Tieu Vy mang nuoc sach den 38 ho dan ngheo o Quang Binh
Hoa hậu Việt Nam 2018 trò chuyện cùng người dân địa phương
Hoa hau Tieu Vy mang nuoc sach den 38 ho dan ngheo o Quang Binh
 
Hoa hau Tieu Vy mang nuoc sach den 38 ho dan ngheo o Quang Binh
Người dân sử dụng nước trực tiếp từ suối phục vụ đời sống

Tuy nhiên, dự án này của Tiểu Vy không quá mới mẻ. Năm 2015, đại diện Indonesia - Maria Harfanti từng thực hiện dự án tương tự và giành chiến thắng tại phần thi Hoa hậu Nhân ái. Người đẹp này cũng giành được vị trí Á hậu 2 chung cuộc.

Trước Tiểu Vy, các đại diện của Việt Nam tham gia Hoa hậu Thế giới cũng từng thực hiện những dự án khác có ý nghĩa. Năm 2017, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thực hiện dự án mang điện lên vùng cao tại bản Cu Vai, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Người đẹp lọt vào top 5 Hoa hậu Nhân ái tại Hoa hậu Thế giới 2017. BTC đồng trao giải cho 5 ứng viên vì các dự án đều có ý nghĩa.

Hoa hau Tieu Vy mang nuoc sach den 38 ho dan ngheo o Quang Binh
Đỗ Mỹ Linh mang điện lên vùng cao vào năm 2017

Dự án nhân ái của Đỗ Mỹ Linh:

 

Năm 2016, Hoa khôi Áo dài Diệu Ngọc xây trường tiểu học cho các em nhỏ tại Lào Cai. Dự án trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Đây cũng là một trong những dự án nhân ái được đánh giá tốt tại Hoa hậu Thế giới cùng năm.

Năm 2015, Lan Khuê mang đến Hoa hậu Thế giới dự án tủ sách cho trẻ em bị ung thư nhưng không đạt được hiệu ứng tốt như mong đợi. Trước đó, Nguyễn Thị Loan lọt vào top 20 Hoa hậu Nhân ái tại cuộc thi năm 2014 với dự án về hiến máu tình nguyện.

Hoa hau Tieu Vy mang nuoc sach den 38 ho dan ngheo o Quang Binh
Hoa khôi Áo dài Diệu Ngọc xây trường tại Lào Cai năm 2016

Phần thi Hoa hậu Nhân ái được Hoa hậu Thế giới bắt đầu tổ chức từ năm 2001. Đến nay, đã có 27 người đẹp chiến thắng. Năm 2017, 5 đại diện: Ấn Độ, Nam Phi, Philippines, Indonesia, Việt Nam cùng giành chiến thắng với các dự án về: bảo vệ phụ nữ, xây trường học, cải thiện đời sống người dân, nâng cao chất lượng y tế…

Năm 2016, đại diện Indonesia Natasha Menula chiến thắng với dự án khá ấn tượng, cải tạo một bãi rác lớn tại địa phương để xây trường học, khu vui chơi cho trẻ em, đồng thời cung cấp nước sạch, đưa các dự án nhỏ về trồng trọt, chăn nuôi cải thiện đời sống người dân. Năm 2014, 5 đại diện: Brazil, Ấn Độ, Guyana, Kenya, Indonesia chiến thắng nhờ các dự án: nâng cao bình đẳng giới, chống bạo hành phụ nữ, cung cấp nước sạch, nâng cao ý thức bảo vệ sức khoẻ trẻ em, xây cầu ở miền núi. Các dự án được đánh giá cao đều mang lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Thành Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI