Hoa hậu Kỳ Duyên, đáng trách hay đáng thương?

30/06/2015 - 10:36

PNO - PN - Chỉ một bức ảnh ngủ trong tư thế hớ hênh đã khiến hoa hậu Kỳ Duyên nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.

edf40wrjww2tblPage:Content

Trong ngày 29/6, dù làng văn nghệ có nhiều sự kiện lớn, nhưng Kỳ Duyên vẫn được xem là cái tên hot nhất ngày vì tràn ngập trên trang chủ của các báo, trang tin, mạng xã hội đều là bài viết về cô với mức độ khủng khiếp, lấn át những người khác. Nguyễn Cao Kỳ Duyên có lẽ là hoa hậu bị ghét và bị phản đối nhiều nhất trong số những người đẹp từng đội chiếc vương miện đại diện cho nhan sắc quốc gia.

Và Kỳ Duyên bị ghét, bị phản đối ngay từ ngày cô đăng quang hoa hậu. Từ đó, nhất cử nhất động của Kỳ Duyên bị soi đến từng mi li mét. Lúc thì người ta chê cô quá béo tại Bài hát Việt cuối năm 2014, lúc lại bảo cô ăn mặc kém thời trang khi đi mua sắm cùng bạn bè, khi lại nghi ngờ cô phẫu thuật thẩm mĩ vì chiếc cằm thon gọn... Bây giờ là hình ảnh cô vô tư nằm ngủ trên máy bay với tư thế có phần kém 'duyên'.

Hình ảnh nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn và trang mạng xã hội. Rất nhiều người tỏ ra thất vọng về cô khi là Hoa hậu đại diện cho Việt Nam nhưng lại có hành động hết sức không ý tứ.

Hoa hau Ky Duyen, dang trach hay dang thuong?

Những người phản đối hình ảnh này của Kỳ Duyên không hẳn là sai, bởi dù sao cô cũng là con gái - cái ý cái tứ cái nếp cái nền cần phải biết giữ gìn như truyền thống bao đời cha ông truyền lại. Với tư cách là Hoa hậu Việt Nam, đại diện cho nhan sắc và những phẩm chất đẹp nhất của người phụ nữ Việt Nam, Kỳ Duyên cần có trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn hình ảnh của mình.

Có lẽ ở ở độ tuổi 19, Kỳ Duyên vẫn chưa ý thức hết được trách nhiệm và gánh nặng khi nhận chiếc vương miện hoa hậu.

Thế nhưng xét ở khía cạnh con người, vẫn có nhiều người đồng tình với Kỳ Duyên. Bức ảnh được chụp vào đêm Chủ nhật. Trước đó Kỳ Duyên đã phải tham gia sự kiện từ sáng sớm cho đến tối, lại phải bay về Hà Nội để kịp đến trường vào sáng thứ Hai. Sức khỏe yếu, làm việc liên tục (như lời mẹ cô nói) nên Kỳ Duyên bị mệt, cô làm sao kiểm soát được dáng ngủ của mình khi say giấc.

Mà, ai có thể kiểm soát được dáng ngủ của mình? Kỳ Duyên chỉ mới 19 tuổi nên cô vẫn còn trẻ con lắm. 

Trên trang cá nhân, Á hậu Diễm Trang đã chia sẻ về nỗi khổ, áp lực mà Kỳ Duyên đang phải mang, đồng thời cũng cho rằng người chụp bức ảnh mới đáng trách: "Thương em! Làm gì cũng bị soi cũng bị nói. Đăng quang Hoa Hậu chứ đâu phải thánh mà mọi thứ cá nhân đều bị đưa ra bàn luận. Lúc tỉnh đã phải nỗ lực làm tròn nhiệm vụ, đến đi ngủ cũng phải làm theo hình ảnh mong đợi của người khác sao?".

Không chỉ Diễm Trang, rất nhiều người nổi tiếng như Á hậu - người mẫu - diễn viên Dương Yến Ngọc, ca sĩ Thanh Duy, Nguyên Lộc, thậm chí là ông chủ quán bún bò gân Dũng Đinh cũng bức xúc lên tiếng bênh vực Kỳ Duyên.

Hoa hau Ky Duyen, dang trach hay dang thuong?

Nếu còn thức, hẳn Kỳ Duyên sẽ rất duyên dáng trước ống kính máy ảnh

Có câu hát rằng vì cuộc đời không trả cát-sê nên em đâu cần phải diễn. Nếu còn thức, hẳn em sẽ có thể tạo dáng nhí nhảnh hoặc nghiêm trang để vị khách đi cùng - tác giả bức ảnh này, có một hình ảnh lưu niệm đẹp với Hoa hậu Việt Nam. Nhưng em đã ngủ rồi nên đâu biết được người ta đang xâm hại đến mình. Mẹ em cũng đã ngủ, làm sao bảo vệ được em.

Giữ hình ảnh là việc cần thiết nhưng hãy cho cô một chút riêng tư bởi cô hay bất kỳ ai cũng cần được tôn trọng như vậy. Nếu Kỳ Duyên đáng trách một thì người chụp ảnh này đáng trách đến mười, nhất là khi anh công khai thách thức dư luận khi những chỉ trích của khán giả hướng về mình. Tạm không bàn đến khía cạnh pháp lý của sự việc thì hành xử của anh không hề văn minh khi bêu rếu một cô gái, khi cô ngủ.

LAM KHÁNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI