Hậu Oscar, 12 năm nô lệ kiếm bộn tiền vé

05/03/2014 - 17:03

PNO - PNO - Giải thưởng Phim xuất sắc nhất giúp thảm kịch nô lệ của Steve McQueen chen chân vào được ít nhất 340 rạp phim nữa tại Mỹ, dự kiến mỗi tuần có thể ẵm 2 triệu USD ngon lành.

edf40wrjww2tblPage:Content

Hau Oscar, 12 nam no le kiem bon tien ve

Vào đêm trước lễ trao giải Oscar lần thứ 86, 12 years of a slave thu về 976.000 USD cho tuần công chiếu thứ 20 tại 411 rạp, tăng 86% so với tuần trước nữa, thúc tổng doanh thu trong nước vọt lên con số 50,3 triệu USD.

Thứ Sáu này, bất chấp việc 12 năm nô lệ ra mắt ấn bản DVD vào hôm nay 4/4, vẫn có thêm ít nhất 340 rạp nữa (nâng tổng số lên 750) ở Mỹ đồng ý chiếu bộ phim, như một minh chứng cho sức ảnh hưởng của “nhãn hiệu cầu chứng” Oscar lên thị trường tiêu thụ phim ảnh.

“Tất nhiên là cũng còn tùy hạng mục giải thưởng. Có giá nhất vẫn là Phim xuất sắc nhất” - Hollywood Reporter dẫn lời ông Frank Rodriguez, trưởng bộ phận phân phối của hãng Fox Searchlight.

Hau Oscar, 12 nam no le kiem bon tien ve

Ngoài hạng mục trên, phim còn mang về cho Lupita Nyong’o giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và John Ridley giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất.

Với ít nhất 750 rạp phim cùng chiếu, các chuyên gia phòng vé nhận định 12 years of a slave sẽ đút túi nhà đầu tư khoảng 2 triệu USD mỗi tuần, một con số được xem là khả quan trong bối cảnh khán giả có thể đủng đỉnh mướn và mua DVD về nhà thưởng thức.

Hiện tại, 12 years of a slave đã mang về cho hãng New Regency, Film 4 và Plan B Entertainment 90 triệu USD lợi nhuận phòng vé ngoài Mỹ (riêng tại Anh, quê hương đạo diễn Steve McQueen, 12 years of a slave hốt bạc hơn 31 triệu USD), trong khi Fox Searchlight và Summit chia nhau 50,3 triệu USD ở Mỹ, nâng tổng doanh thu từ ngày phát hành (18/10/2013) của phim này lên 140,3 triệu USD - con số không tồi chút nào đối với một bộ phim về đề tài nô lệ (thường được cho là kén khán giả).

Dẫu vậy, doanh thu 50,3 triệu USD phòng vé ở Mỹ của 12 năm nô lệ vẫn bị xem là “bèo” so với Triệu phú khu ổ chuột (2009) đạt 141,3 triệu USD, Argo (2013) đạt 136 triệu USD, The king’s speech (2011) thu 135,5 triệu USD - những phim tăng trưởng lợi nhuận nhờ hiệu ứng “Phim Oscar xuất sắc nhất”.

LẬP ĐÔNG 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI