Hát cho thương bệnh binh ngày Thương binh - Liệt sĩ

26/07/2014 - 10:25

PNO - PNO - Chiều 25/7, chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện đã được tổ chức tại Bệnh Viện Quân Y 354 (Hà Nội) nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2014).

edf40wrjww2tblPage:Content

Chương trình thể hiện sự tri ân của những nghệ sĩ, những nhà hảo tâm và tình nguyện viên trong cả nước đối với cán bộ, cựu chiến binh và gia đình người có công với cách mạng. Đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao trách nhiệm cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Điều đặc biệt của chương trình lần này là sự xuất hiện của rất nhiều các em nhỏ đến từ các cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát như: Đồ Rê Mí, Giọng hát Việt nhí. Những tiết mục trẻ trung và đáng yêu của những cô bé, cậu bé như tiếp thêm tinh thần lạc quan và sự yêu đời cho các bệnh nhận đang điều trị tại Bệnh Viện Quân Y 354.

Hat cho thuong benh binh ngay Thuong binh - Liet si

Một số nghệ sĩ đã lên tận phòng của những người bệnh nặng đển thăm hỏi và có những món quà về vật chất cũng như tinh thần để gửi đến những thương binh, bệnh binh. Trong ảnh: diễn viên Hoàng Tùng ân cần thăm hỏi một bệnh nhân lớn tuổi.

Hat cho thuong benh binh ngay Thuong binh - Liet si

Bé Băng Giang (giải 3 Đồ Rê Mí năm 2012) tự tin gửi tặng một bài hát tới những bệnh nhân không đủ điều kiện sức khỏe để tham gia chương trình âm nhạc cùng các nghệ sĩ.

Hat cho thuong benh binh ngay Thuong binh - Liet si

“Quan Âm…Trái tim sáng ngời…cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm…Cho con được sống đời an vui/ Cho con được sống đời xinh tươi” là những câu hát ý nghĩa trong bài hát Lạy Phật Quan Âm do giọng ca trong veo của bé Tuấn Ngọc (Đồ Rê Mí 2014) gửi đến toàn bộ bệnh nhân, y bác sĩ công tác tại Bệnh Viện Quân Y 354.

Hat cho thuong benh binh ngay Thuong binh - Liet si

Vĩnh Tiến - thí sinh Giọng hát Việt nhí 2014 vừa hát, vừa đàn thể hiện ca khúc Ba kể con nghe

Hat cho thuong benh binh ngay Thuong binh - Liet si

Nhí nhảnh và đáng yêu bé Bảo Châu (Đồ Rê Mí 2014) tự tin hát trình bày ca khúc Đưa cơm cho mẹ đi cày

Hat cho thuong benh binh ngay Thuong binh - Liet si

Giọng hát trong sáng và tự nhiên của các em nhỏ đã thu hút được đông đảo sự chú ý của các bệnh nhân lớn tuổi.

Hat cho thuong benh binh ngay Thuong binh - Liet si

NSƯT Thùy Liên và Hoàng Tùng gửi đến chương trình một tiểu phẩm hài đậm tính nhân văn khi nói về câu chuyện của đồng đội thời chiến gặp nhau giữa thời bình.

Hat cho thuong benh binh ngay Thuong binh - Liet si

Tham gia chương trình còn có sự góp mặt của NSƯT Thanh Thanh Hiền.

Hat cho thuong benh binh ngay Thuong binh - Liet si

Ngoài các tiết mục ca hát còn có những tiết mục ảo thuật đặc sắc do ảo thuật gia Duy Nguyễn thực hiện.

Hat cho thuong benh binh ngay Thuong binh - Liet si

Bên cạnh đó, chương trình còn có một số tiết mục ngẫu hứng của bệnh nhân, y bác sĩ tại bệnh viện. Trong ảnh là một bệnh nhân bị chấn thương ở chân, khó khăn trong vấn đề đi lại nhưng vẫn nhiệt tình góp vui cùng ca sĩ Lê Anh.

Hat cho thuong benh binh ngay Thuong binh - Liet si

Xúc động khi theo dõi chương trình, một bệnh nhân lớn tuổi đã xung phong lên sân khấu đọc một bài thơ để gửi đến toàn bộ khán giả có mặt trong hội trường.

Hat cho thuong benh binh ngay Thuong binh - Liet si

Ban giám đốc Bệnh Viện Quân Y 354 cũng nhiệt tình gửi đến khán giả hai ca khúc “đình đám” là Trường Sơn Đông, trường Sơn TâyNăm anh em trên một chiếc xe tăng.

Hat cho thuong benh binh ngay Thuong binh - Liet si

Tất cả những giây phút ngẫu hứng trên đã nhận được sự cổ vũ, động viên nhiệt tình từ các bệnh nhân và y bác sĩ tại bệnh viện

Hat cho thuong benh binh ngay Thuong binh - Liet si

Và như thường lệ, toàn bộ số tiền quyên góp được chương trình gửi tặng những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh Viện Quân Y 354.

CHU HIỀN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI