Hành trình nước Mỹ gây sốt của Đinh Hằng

07/05/2015 - 23:55

PNO - PN - Cuốn tự truyện - du ký "Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ" của cây bút trẻ Đinh Hằng (Nhã Nam và NXB Hội Nhà văn) vừa ra mắt đã thu hút sự chú ý của độc giả trẻ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nước Mỹ từng được viết nhiều dưới dạng du ký, nhưng Đinh Hằng, với “sự chân thật, đầy men say, cảm xúc và trí tuệ” đã mang đến một hành trình nước Mỹ rất đặc biệt, rất quyến rũ, đủ làm say mê những trái tim tự do. Cuốn sách được chia làm ba phần: Bờ Đông, những ngày xuân đầu tiên; Vùng Trung Tây và Trung Nam, những ngày hè thiêu đốt; Bờ Tây, Road Trip và những ngày thu sương mù.

Đây cũng là trải nghiệm của tác giả trong suốt sáu tháng đi xuyên nước Mỹ trong một hành trình đơn độc, khám phá thế giới và cũng là khám phá chính bản thân.

Hanh trinh nuoc My gay sot cua Dinh Hang

“Đọc Quá trẻ để chết của Đinh Hằng để thấy ẩn sau một hành trình vòng quanh nước Mỹ là tình yêu thiết tha với cuộc sống của một người trẻ đam mê xê dịch; là nỗ lực vượt qua những khủng hoảng tinh thần và các vấn đề cá nhân để tự giải thoát bản thân trước khổ đau và những định kiến, để thêm tin yêu cuộc sống này.

Trên chặng đường đó, chúng ta chợt nhận ra tuổi thanh xuân thật tươi đẹp và đáng hy vọng xiết bao. Thế giới với vô vàn con người, vô số điều kỳ diệu đang mở rộng đến tận chân trời” - độc giả trẻ Thu Thảo, một người rất mê đọc sách đã dành những cảm nhận sâu lắng cho cuốn sách này. Đây cũng là cảm nhận chung của nhiều người trẻ thích xê dịch dành cho Quá trẻ để chết của Đinh Hằng.

Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ là cuốn sách đầu tay của cây bút trẻ sinh năm 1987, nhưng đã nhận được đánh giá rất cao của những người trong giới và đón nhận của độc giả. “Một câu chuyện về tuổi trẻ lộng lẫy. Đây là cuốn sách nên đọc nếu bạn còn trẻ, đam mê những con đường và trước bao nhiêu sóng gió cuộc đời bạn vẫn ngẩng cao đầu tiến về phía trước” - nhà văn Nguyễn Lê My Hoàn nhận định.

 SONG GIANG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI