Hai tượng Phật của Việt Nam xác lập kỷ lục châu Á

05/03/2013 - 09:14

PNO - PNO – Như tin đã đưa, hai kỷ lục do Việt Nam đề cử tại ngày hội kỷ lục ở Ấn Độ đã được Tổ chức kỷ lục châu Á công nhận.

Hai tuong Phat cua Viet Nam xac lap ky luc chau A

Tổ chức kỷ lục châu Á chính thức xác lập tượng Phật Di lặc trên đỉnh núi lớn nhất (núi Cấm - An Giang) và tượng Phật nhập niết bàn trên đỉnh núi dài nhất (núi Tà Cú - Bình Thuận), là kỷ lục châu Á, vào ngày 2/3 tại Faridabad Haryana, Ấn Độ.

Trước đó, ngày 27/2, nhận lời mời của Tổ chức kỷ lục châu Á, đoàn Việt Nam đã đến trụ sở của tổ chức này ở Faridabad Haryana và thủ đô New Dehli, để tham gia ngày hội kỷ lục châu Á và hội thảo về những sáng kiến kỷ lục tạo nên các giá trị châu Á lần thứ nhất.

Đoàn Việt Nam đã có bài giới thiệu trước hội đồng xác lập kỷ lục châu Á, đưa ra những thông số chính xác và hình ảnh cụ thể về hai đề cử nói trên, để đề nghị xác lập trực tiếp.

Dự kiến, cuối tháng 4/2013, đại diện của Tổ chức kỷ lục châu Á sẽ đến núi Cấm và Tà Cú để tham quan địa điểm tọa lạc hai tượng Phật, đồng thời tiến hành trao bằng công nhận kỷ lục châu Á.

V.T

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI