Festival Huế 2018 quyết tâm không để xảy ra tình trạng 'chặt chém' du khách

19/12/2017 - 18:49

PNO - Đại diện tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định sẽ khống chế và không để xảy ra những vấn đề tiêu cực làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Thừa Thiên Huế nói riêng và Việt Nam nói chung.

Festival Huế là hoạt động văn hóa được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm quảng bá văn hoá Việt Nam, văn hoá Huế cũng như góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, con người xứ Huế đến gần hơn với người dân thế giới.

Festival Hue 2018 quyet tam khong de xay ra tinh trang 'chat chem' du khach
Poster Festival Huế 2018

Bên cạnh những mục tiêu trên, năm 2018 còn là năm đánh dấu những sự kiện văn hóa – lịch sử lớn của tỉnh Thừa Thiên Huế như: Kỷ niệm 230 năm sự kiện Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế tại Núi Bân (1788-2018); 25 năm quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới (1993 - 2018); 15 năm Âm nhạc Cung đình Huế được UNESCO công nhận là kiệt tác văn hóa phi vật thể của nhân loại (2003 - 2018). Vì thế, Festival Huế lần thứ 10 được tổ chức vào năm 2018 sẽ tiếp tục diễn ra với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển.

Hiện tại, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 5 di sản được công nhận là Di sản văn hóa thế giới gồm: Quần thể kiến trúc Cố đô Huế (1993); Nhã nhạc Cung đình Huế (2003). Mộc bản triều Nguyễn (2010); Châu bản triều Nguyễn (2014); Thơ văn trên Kiến trúc Cung đình Huế (2016).

Festival Hue 2018 quyet tam khong de xay ra tinh trang 'chat chem' du khach
 

Tại buổi họp báo công bố Festival Huế 2018 vào sáng ngày 19/12 ở Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin & Truyền thông và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã giới thiệu một số thông tin tiêu biểu về hoạt động trong lễ hội này. Thời gian diễn ra Festival Huế 2018 là từ ngày 27/4 đến 2/5/2018.  

Theo đó, BTC chương trình cho biết sẽ có hơn 20 đoàn khách quốc tế đại diện cho nhiều loại hình nghệ thuật phong phú đến từ các quốc gia như Hàn Quốc, Israel, Mông Cổ, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Philippines, Ấn Độ, Anh, Đan Mạch, Nga, Pháp... sẽ đến tham dự Festival Huế 2018.

Bên cạnh đó, Festival Huế 2018 còn có các hoạt động văn hóa diễn ra trước và sau thời gian chính gồm lễ hội cung đình và các lễ hội khác như: Lễ Tế Giao; Lễ hội Đền Huyền Trân; Lễ hội Điện Hòn Chén... Song song đó, một số chương trình biểu diễn nghệ thuật hoành tráng, đa sắc màu cũng sẽ góp phần tăng tính phong phú cho Festival Huế 2018, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều điều thú vị.

Ngoài ra, để chuẩn bị đón tiếp số lượng lớn nghệ sĩ các nước cùng du khách đến tham dự Festival Huế 2018 được chu đáo, BTC lễ hội cho biết sẽ có những phương án khắc phục tình trạng hết phòng do lượng khách quá tải cũng như việc “chặt chém” khách đã từng xảy ra những năm trước.

Đại diện tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định sẽ khống chế và không để xảy ra những vấn đề tiêu cực làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Thừa Thiên Huế nói riêng và Việt Nam nói chung. Đồng thời, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cũng chuẩn bị một đường dây nóng hoạt động 24/24 giờ để sẵn sàng tiếp nhận các phản ánh từ du khách. 

Ngọc Mơ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI