Đò dọc - những phận đời như lục bình trôi

17/01/2015 - 13:27

PNO - PN - Dựa theo tác phẩm cùng tên của nhà văn Bình Nguyên Lộc, kịch bản chuyển thể Nguyễn Thị Minh Ngọc, ĐD Lê Hùng Phương đã có một bộ phim “gia vị lạ” cho giờ phim chiều lúc 17g30 các ngày thứ Sáu, Bảy và Chủ nhật hàng tuần...

edf40wrjww2tblPage:Content

Do doc - nhung phan doi nhu luc binh troi

Phan Như Thảo và Quách Ngọc Ngoan trong Đò dọc - bộ phim lạ nhiều dư vị của Hãng phim TFS

Vốn là thầy giáo, sinh sống ở Bạc Liêu nhưng do chiến tranh loạn lạc, cả nhà ông bà Nam Thành cùng nhau lên Sài Gòn kiếm sống, bất đắc dĩ trở thành chủ hiệu buôn ở “phố me Tây”. Tại đây, bốn cô con gái đang thời xuân sắc được không ít chàng trai ngỏ lời. Nhưng thế sự một lần nữa khiến cả gia đình phải cuốn gói về vùng ven, chuyện tình yêu của bốn chị em gái cũng vì thế mà lỡ dở.

Ông Nam Thành lập trang trại Thái Huyên Trang, nhưng họ như bị cô lập khi không thể nào hòa nhập được với cuộc sống xung quanh. Bốn cô gái lỡ thì cứ chiều chiều bắc ghế ra sân ngồi, nhìn những chuyến xe qua ví như những chuyến đò dọc của phận đời. Dòng người tấp nập nhưng không ai dừng lại Thái Huyên Trang để nhìn thấy những ánh mắt ủ dột, khát mòn của những cô gái trẻ…

Giai đoạn đắt nhất phải kể đến lúc Thái Huyên Trang tình cờ đón anh chàng họa sĩ Long (Quách Ngọc Ngoan) lạc vào trong một tai nạn tình cờ. Các cô gái như “trôi trên con thuyền tình” cùng anh chàng họa sĩ phong lưu, với những cung bậc đầy cảm xúc của hy vọng, thất vọng và cả giận hờn, ghen tuông…

Do doc - nhung phan doi nhu luc binh troi

Một cảnh trong phim

Phim về đề tài xưa luôn có sức quyến rũ đặc biệt với khán giả màn ảnh nhỏ. 32 tập phim với những biến động một thời được tái hiện như một dòng chảy chậm. Những bi hài đan lồng vào nhau như những nốt thăng trầm trên bản nhạc, khiến mỗi tập phim đều có được những tiết tấu đẹp giữ chân khán giả.

ĐD Lê Hùng Phương nói, anh đã dành nhiều thời gian lên mạng tìm kiếm đúng trang phục thời ấy, xây dựng bối cảnh đúng với hình dung đối với những ai đã từng đọc tác phẩm. Bốn nhân vật chính Hương, Hồng, Hoa, Quá do Hoàng Thy, Phan Như Thảo, Lê Chi Na và Phương Khánh diễn xuất rất có duyên. Bốn cô đã có những phối hợp tung hứng thú vị trong nhiều tình huống sinh hoạt đời thường hài hước, nhưng cũng cùng nhau để lại những khoảng lặng xót xa bởi những nỗi niềm riêng.

Phim là một xã hội thu nhỏ với đầy đủ bi ai được tái hiện trong những lát cắt tưởng chừng có phần nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Đò dọc một lần nữa chứng minh giá trị và sức sống của những bộ phim đề tài xưa nhưng không bao giờ cũ. Quan trọng là phim chuyển tải được cái hồn của tác phẩm văn học. Phim có sự tham gia của các diễn viên: Kiều Khanh, Thủ Tín, Ngọc Tình, Phạm Quốc Huy, Minh Phượng…

TIỂU QUYÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI