Đề xuất tổ chức Festival Huế 3 - 4 năm một lần

18/07/2014 - 22:02

PNO - PNO - Ngày 18/7, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức hội nghị tổng kết Festival Huế 2014. Tại hội nghị, đại diện các sở ban ngành, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương đã thẳng thắn chỉ ra những thuận lợi và khó...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, việc Festival Huế chậm công bố chương trình cho mỗi kỳ tổ chức khiến các hãng du lịch khó đưa vào kế hoạch quảng bá tour tuyến; các sản phẩm hình thành tại Festival Huế chưa phát huy một cách hiệu quả trong việc thu hút khách du lịch sau sự kiện. Ông Dũng đề nghị thành lập hội đồng nghệ thuật về festival để đảm bảo tính chuyên nghiệp về khâu sân khấu, chất lượng diễn xuất; xã hội hóa các hoạt động tại festival...

De xuat to chuc Festival Hue 3 - 4 nam mot lan

Trao bằng kỷ lục về sân khấu thiết kế chạm trổ cung đình lớn nhất Việt Nam tại buổi tổng kết

Tại hội nghị, ý kiến đề xuất của ông Phan Tiến Dũng và ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã tạo nhiều chú ý đối với các đại biểu. Hai ông cho rằng cần thay đổi chu kỳ tổ chức 2 năm một lần bằng 3 hoặc 4 năm một lần để giảm bớt áp lực. Bên cạnh đó cũng tạo điều kiện để dấu ấn văn hóa Huế thể hiện đậm đà hơn trong các chương trình nghệ thuật diễn ra tại sự kiện này...

Tuy nhiên, ông Ngô Hòa, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhìn nhận, trải qua 8 kỳ tổ chức, Festival Huế đã trở thành một sự kiện văn hóa du lịch mang tầm quốc gia, quốc tế. Việc thay đổi định kỳ tổ chức cần phải họp bàn, nghiên cứu một cách kỹ lưỡng. Đồng thời phải xin phép và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ cũng như Bộ VH-TT-DL mới có thể thay đổi được.

De xuat to chuc Festival Hue 3 - 4 nam mot lan

Một trong những chương trình ấn tượng tại Festival Huế 2014

Diễn ra từ ngày 12 đến 20/4 năm 2014 với quy mô quốc gia và quốc tế, gắn với các sự kiện lịch sử văn hóa của Huế, Festival Huế 2014 đã giới thiệu hình ảnh đất nước Việt Nam an toàn, thân thiện, hữu nghị, bản sắc đến với bạn bè quốc tế. Đây còn là dịp giao lưu nghệ thuật giữa các nền văn hóa, tăng tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia, góp phần thúc đẩy công cuộc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật, phát triển du lịch.

Festival Huế lần thứ 8 - 2014 thu hút hơn 2,4 triệu lượt người tham dự, trong đó có hơn 23 vạn khách lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ, tăng 25% so với Festival Huế 2012. Riêng khách quốc tế, có 10 vạn người là công dân của 115 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đến với Huế thời gian này.

Tổng giá trị tài trợ cho Festival Huế 2014 trên 25,6 tỷ đồng. Tổng thu từ tiền bán vé trên 4 tỷ đồng, trong đó tính cả vé dạ nhạc tiệc trực tiếp từ Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI