Đấu giá những bức ảnh gần cuối đời của Marilyn Monroe

06/03/2015 - 14:59

PNO - PN - Những bức ảnh của “biểu tượng sex” Marilyn Monroe chụp vài tuần trước khi bà qua đời sẽ được đem ra bán đấu giá.

Dau gia nhung buc anh gan cuoi doi cua Marilyn Monroe

Bức ảnh cuối cùng được người bạn thân của Monroe là George Barris chụp vào ngày 13/7/1962 - Ảnh: Heritage Auctions

Dau gia nhung buc anh gan cuoi doi cua Marilyn Monroe

Sáu bức ảnh gốc được George Barris thực hiện sẽ được đem ra bán đấu giá trong tuần tới - Ảnh: Heritage Auctions

Dau gia nhung buc anh gan cuoi doi cua Marilyn Monroe

Những bức ảnh này đem đến cho người xem cảm giác Marilyn Monroe thật thoải máii trước ống kính của bạn thân George Barris - Ảnh: Heritage Auctions

Dau gia nhung buc anh gan cuoi doi cua Marilyn Monroe

Barris đã từng dự định giới thiệu những bức ảnh chụp Monroe - Ảnh: Heritage Auctions

Sáu bức ảnh được người bạn thân của Monroe là George Barris chụp vào ngày 13/7/1962 ở bãi biển Santa Monica. Ba tuần sau khi cái chết của Monroe, những bức ảnh của này Barris ngay lập tức trở thành một tài sản khổng lồ.

Tuy nhiên, cái chết của cô bạn thân khiến Barris quá đau buồn và ông quyết định không công bố những bức ảnh để thực hiện một dự án sách về nữ diễn viên vào năm 2012. Ông đã từ chối những lời chào mua bộ ảnh quý, thậm chí trong nhiều năm sau đó ông cũng từ chối công bố tập ảnh nói trên. 

Dau gia nhung buc anh gan cuoi doi cua Marilyn Monroe

Cái chết của Marilyn Monroe khiến George Barris quá đau buồn và không công bố những bức ảnh này vào lúc đó. Tuy nhiên, về sau ông quyết định thực hiện một dự án sách về nữ diễn viên - Ảnh: Heritage Auctions

Dau gia nhung buc anh gan cuoi doi cua Marilyn Monroe

Sau cái chết của Monroe, Barris đã đến Paris sinh sống - Ảnh: Heritage Auctions

Dau gia nhung buc anh gan cuoi doi cua Marilyn Monroe

Cuối cùng Barris cũng thực hiện được mong muốn của mình đó là phát hành cuốn sách viết về nữ diễn viên huyền thoại - Ảnh: Heritage Auctions

Tập ảnh gốc chụp trong thời gian gần cuối đời của Monroe sẽ được mang ra bán đấu giá trong vài ngày tới. Các chuyên gia dự báo mỗi bức ảnh sẽ có giá 6.000 USD. Những bức ảnh này cho người xem cảm nhận được cảm giác thoải mái của Monroe khi xuất hiện trước ống kính của người bạn thân.

Barris lần đầu tiên gặp Monroe trong bộ phim The Seven Year Itch sản xuất vào năm 1954. Trả lời phỏng vấn tờ Los Angeles Daily News hồi năm 2012, Barris cho biết: “Lần đầu tiên nhìn cô ấy, tôi đã nghĩ Moroe là cô gái đẹp nhất mà tôi từng biết, một người thú vị nhất mà tôi từng gặp. Tôi thực sự bị khuất phục trước cô ấy”.

Cả hai vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè trong suốt thời gian sau đó. “Điều đặc biệt khiến tôi thích Monroe đó là cô ấy không diễn xuất như một ngôi sao điện ảnh, tôi rất ấn tượng về thái độ lịch sự, thân thiện đối với tất cả mọi người của cô ấy. Cô ấy không giả tạo, không hợm hĩnh”, Barris nói với tờ Huffington Post.

Barris cho biết tấm ảnh cuối cùng mà ông chụp Monroe là ở bãi biển: “Cô ấy nheo mắt và nói ‘cái này chỉ dành cho anh thôi đấy, George’ và gởi cho tôi một nụ hôn gió. Đó là bức ảnh cuối cùng tôi chụp cô ấy”.

Dau gia nhung buc anh gan cuoi doi cua Marilyn Monroe

Sáu bức ảnh gốc của nhiếp ảnh gia Bert Stern cũng được đấu giá - Ảnh: Heritage Auctions

Dau gia nhung buc anh gan cuoi doi cua Marilyn Monroe

Dau gia nhung buc anh gan cuoi doi cua Marilyn Monroe

Dau gia nhung buc anh gan cuoi doi cua Marilyn Monroe

Dau gia nhung buc anh gan cuoi doi cua Marilyn Monroe

Ngoài bộ ảnh trên, các bức ảnh do nhiếp ảnh gia Bert Stern thực hiện vào cuối tháng 6/1962 cho tạp chí Vogue cũng được đem ra đấu giá. Những bức ảnh trắng đen của Stern dự kiến có giá từ 3.500 USD đến 8.000 USD. Cả hai bộ ảnh sẽ được bán tại nhà đấu giá Di sản ở thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ.

Rachel Peart, Giám đốc nhà đấu giá ở New York cho biết: “'Bert Stern đã thực hiện những bức ảnh cùng với Marilyn Monroe cho tạp chí Vogue với tựa đề 'The Last Sitting'. Đây chính là những bức ảnh cuối cùng mà Monroe chụp trong studio. Còn những bức ảnh của Barris được thực hiện sau đó vài tuần. Marilyn là một ngôi sao lớn nhất trên thế giới thời bất giờ. Tất cả những bức ảnh đấu giá đều là ảnh gốc”.

Giá trị của bức ảnh vừa được đem bán đấu giá nằm ở tấm phim âm bản gốc, để người mua có thể tiếp tục rửa ra nhiều bức ảnh khác và nắm giữ bản quyền đối với bức ảnh.

Phiên đấu giá kéo dài trong sáu ngày từ ngày 10 đến ngày 15/3/2015.

PHƯƠNG ANH
(Theo Daily Mail)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI