Cuộc sống cực khổ, chết không ai hay của các minh tinh Hoa ngữ nổi tiếng một thời

23/02/2018 - 12:16

PNO - Tuổi trẻ cống hiến cho nghệ thuật đến khi về già sống đơn độc, phải đi ăn xin, hoặc qua đời không ai hay… là cái kết của nhiều sao Hoa ngữ khi đã xa thời nổi tiếng.

Nữ diễn viên Lý Tinh

Sự kiện nữ diễn viên Lý Tinh (69 tuổi) qua đời nhiều ngày trước thời điểm phát hiện vào hôm qua, 22/2, là trường hợp mới nhất về những trường hợp bi đát khi về chiều của sao Hoa ngữ. 

Cuoc song cuc kho, chet khong ai hay cua cac minh tinh Hoa ngu noi tieng mot thoi
Nữ diễn viên Lý Tinh trong các vai diễn

Theo những người hàng xóm, cuộc sống về già của nữ diễn viên khép kín, ít qua lại với các nhà xung quanh nên mọi người không rõ danh tính của chủ căn nhà. Đến khi mùi hôi thối bốc lên, cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường thì xác của người phụ nữ đã phân huỷ mạnh, không thể nhận dạng. Sau khi xác minh, phía cảnh sát công bố thi thể là nữ diễn viên Lý Tinh – người từng rất nổi tiếng vào thập niên 1960 – 1970 của điện ảnh Hồng Kông.

Cuoc song cuc kho, chet khong ai hay cua cac minh tinh Hoa ngu noi tieng mot thoi
Thời còn nổi tiếng, Lý Tinh liên tục được nhiều đạo diễn săn đón

Trong sự nghiệp đóng phim của Lý Tinh, đáng chú ý là cột mốc bà đạt giải tại LHP châu Á năm 1965 với vai diễn trong Mỹ nhân ngư. Ngoài ra, nữ diễn còn có những tác phẩm ghi dấu với khán giả trong: Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Bảo liên đăng...

Tuy nhiên, vì rút khỏi ngành giải trí khá sớm (năm 1983) để đầu tư vào chứng khoán nên tên tuổi Lý Tinh bị quên lãng dần. Sau đó, thông tin nữ diễn viên từng rơi vào nợ nần vì đầu tư thua lỗ, chơi cờ bạc lan rộng. Mặc cảm hoàn cảnh không người thân, gia đình lại lâm vào nợ nần, Lý Tinh chọn sống một mình trong cảnh bệnh tật.

Nam diễn viên võ thuật Lưu Gia Huy

Lần gần nhất chia sẻ về hoàn cảnh của bản thân, diễn viên dòng phim võ thuật từng thuộc tốp nổi tiếng nhất Trung Hoa cho biết cuộc sống về già của ông bây giờ là không nhà cửa, không tiền bạc, không vợ con, không sức khỏe.

Cuoc song cuc kho, chet khong ai hay cua cac minh tinh Hoa ngu noi tieng mot thoi
Hoàn cảnh của Lưu Gia Huy hiện tại

Lưu Gia Huy sinh năm 1955 tại Quảng Đông (Trung Quốc). Ông là đệ tử dòng võ học do Hoàng Phi Hồng sáng lập, được đào tạo võ thuật bài bản. Sự nghiệp điện ảnh đến với Lưu Gia Huy rất sớm khi ông lọt mắt xanh hãng Thiệu Thị. Sau đó, tên tuổi Lưu Gia Huy nổi tiếng nhanh chóng với Thiếu Lâm tâm thập lục phòng, Thiếu Lâm tự truyền kỳ 3, Hoàng Phi Hồng thách đấu Lục A Thá... Đáng chú ý trong năm 2003, ông được mời tham gia bom tấn của Hollywood gồm Kill Bill 1  2.

Cuoc song cuc kho, chet khong ai hay cua cac minh tinh Hoa ngu noi tieng mot thoi

Lưu Gia Huy từng được ngưỡng mộ với tài võ thuật hơn người

Đến tháng 8/2011, khi sự nghiệp diễn xuất không còn, Lưu Gia Huy bị tai biến, liệt nửa người nhưng bất hạnh cho nam diễn viên là vợ con không quan tâm đến ông. Thời điểm đó, vợ và con út sang Thái Lan sinh sống và tuyên bố với báo giới vì cả 2 đã ly hôn nên không có trách nhiệm chăm sóc. Ngoài ra, toàn bộ số tiền từ việc đóng phim của ông cũng bị con trai và quản lý cũ thông đồng lừa sạch.

Cuoc song cuc kho, chet khong ai hay cua cac minh tinh Hoa ngu noi tieng mot thoi
Khán giả xót thương trước hoàn cảnh của nam diễn viên

Gần đây, sức khoẻ của nam diễn viên suy yếu dần. Ông từng nhiều lần phải cấp cứu vì chứng khó thở khi bệnh tai biến trở nặng. Bên cạnh ông hiện tại chỉ có người cháu thỉnh thoảng đến chăm sóc, ngoài ra, ông sống nhờ số tiền đồng nghiệp giúp đỡ.

Diễn viên nhí Lý Truyền

Sinh năm 1982, Lý Truyền còn rất trẻ để tham gia hoạt động nghệ thuật nhưng vào tháng 5/2017, báo chí Trung Quốc bất ngờ khi phát hiện một thanh niên, từng rất nổi tiếng với các vai nhí phải sống nhờ việc bới thùng rác, ngủ gầm cầu.

Cuoc song cuc kho, chet khong ai hay cua cac minh tinh Hoa ngu noi tieng mot thoi

Hình ảnh Lý Truyền khi được hội tình nguyện phát hiện

Lý Truyền sinh ra trong một gia đình giàu có, quyền quý. Cha của anh vốn là Cục trưởng Cục Điện lực còn mẹ là Giám đốc công ty điện ảnh lớn. Do vậy, sự nghiệp diễn xuất đến với Lý Truyền không mấy khó khăn.

Lý Truyền tham gia khá nhiều bộ phim nhưng đáng để nhớ nhất là phim Niên Luân. Với diễn xuất tinh tế trong Niên Luân, Lý Truyền được bình chọn là nghệ sĩ nhí được yêu thích nhất thập niên 1980.

Cuoc song cuc kho, chet khong ai hay cua cac minh tinh Hoa ngu noi tieng mot thoi
Cuộc sống giàu sang thời thơ ấu và cuộc sống cơ cực hiện tại của Lý Truyền khiến đồng nghiệp xót xa

Tuy nhiên, biến cố ập đến, bố mẹ Lý Truyền qua đời sau một tai nạn giao thông khi anh còn quá nhỏ. Sốc với sự mất mát quá lớn khiến nam diễn viên quyết định bán nhà cửa, lao vào những cuộc vui chơi và đầu tư chứng khoán. Không lâu sau, mọi công việc làm ăn thất bại, Lý Truyền trắng tay không nhà không cửa. Người thân quay mặt và cho rằng nam diễn viên có dấu hiệu trầm cảm, tâm thần nhẹ.

Ngay thời điểm được Hội tình nguyện cứu trợ tình Quảng Đông đưa về trung tâm, Lý Truyền đã có 2 năm sống nhờ đồ ăn từ thùng rác. Hiện tại, Lý Truyền đang được điều trị tại bệnh viện tâm thần ở Quảng Đông. Theo chia sẻ từ bệnh viện, sau khi Lý Truyền khỏi bệnh anh sẽ được nhóm cứu trợ đưa về những người họ hàng ở Cáp Nhĩ Tân.

Nam diễn viên Xa Bảo La

Xa Bảo La là diễn viên chuyên đóng vai phụ của Hồng Kông. Anh từng góp mặt trong nhiều phim thập niên 1980 - 1990 của đài TVB như Bích huyết kiếm, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Bao la vùng trời, Xã hội đen, Lộc Đỉnh Ký... Đó cũng là quãng thời gian sống được với nghề của ông nhưng không lâu sau, số lương tại TVB bị giảm dần đến nỗi ông phải thôi việc vì không đủ sống (lương ông ước tính khoảng 5,8 triệu VNĐ/tháng).

Cuoc song cuc kho, chet khong ai hay cua cac minh tinh Hoa ngu noi tieng mot thoi
Nam diễn viên sở hữu ngoại hình gầy nhom, thường vào vai khắc khổ

Tuy nhiên, trong quá trình tìm việc sau đó, ông không nhận được bất kỳ vai diễn nào sau đó vì khả năng diễn xuất hạn chế và số lương mong muốn của nam diễn viên không hợp lý. Xa Bảo La quyết định làm mọi công việc để kiếm tiền từ làm thuê, làm bảo vệ đến tạp vụ... Hiện Xa Bảo La làm tạp vụ ở bệnh viện Pok Oi (Hồng Kông).

Nữ diễn viên Lam Khiết Anh

Lam Khiết Anh sinh năm 1964, từng là diễn viên nổi tiếng được mệnh danh là một trong "Ngũ long nữ của TVB". Lam Khiết Anh từng tham gia trên 30 bộ phim điện ảnh, truyền hình như: Lục chỉ cầm ma, Chiếc hộp tình yêu, Chân mệnh thiên tử, Nghĩa bất dung tình... Trong đó, phim The Greed of Man (năm 1992), có sự tham gia của Lam Khiết Anh được đánh giá là bộ hay nhất mọi thời đại của TVB.

Cuoc song cuc kho, chet khong ai hay cua cac minh tinh Hoa ngu noi tieng mot thoi
Nữ diễn viên thời còn xuân sắc

Nhưng cũng chính vai diễn La Tuệ Linh trong The Greed of Man khiến nữ diễn viên trở nên trầm cảm. Trong phim, bà vào vai La Tuệ Linh, yêu một người đàn ông, người đó bị bạn thân đánh chết. Bà nhận 4 đứa con của người yêu về chăm sóc nuôi lớn. Sau này, con của người yêu bị ép tự sát, bản thân Tuệ Linh bị kẻ thù cưỡng hiếp dẫn đến hóa điên, cuối cùng chết bởi một viên đạn lạc.

Khi chưa thoát khỏi nhân vật, năm 1996, cú sốc cha mẹ liên tiếp qua đời khiến Lam Khiết Anh thật sự trở nên có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Bà nghiện tuốc lá, cờ bạc và đi hết nơi này đến nơi khác trong trạng thái ngớ ngẩn, điên dại.

Cuoc song cuc kho, chet khong ai hay cua cac minh tinh Hoa ngu noi tieng mot thoi
 
Cuoc song cuc kho, chet khong ai hay cua cac minh tinh Hoa ngu noi tieng mot thoi
Cuộc sống hiện tại phải ăn xin ngoài đường của Lam Khiết Anh

Tuy nhiên, theo người bạn thân – ca sĩ Dương Mạn Lợi, ngoài vai diễn để đời, biến cố gia đình, Lam Khiết Anh trở nên điên loạn vì bà từng bị một đại gia vai vế xã hội đen cưỡng bức lúc đóng phim ở Singapore. Sau lần sang chấn tâm lý đó, nữ diễn viên tự tử nhiều lần nhưng bất thành. Hiện Lam Khiết Anh sống cảnh lang thang, nghèo khó thậm chí phải ngửa tay ăn xin người qua đường.

Minh Tú 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI