Cụ ông thấy mình trẻ hơn 20 tuổi nhờ hát

09/06/2015 - 21:59

PNO - PN - Nhờ hát mỗi ngày, cụ ông 67 tuổi chẳng những thấy mình như chưa tới 50 tuổi mà còn tự tin khoe sự "phong độ" của mình với con cháu.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày 9/6, cuộc thi Tiếng hát mãi xanh 2015 đã ra mắt 9 thí sinh sẽ tranh tài ở vòng chung kết năm nay. 9 thí sinh đến từ ba bảng Xanh xanh, Xanh xẫm và Xanh nhạt này sẽ phải trải qua bốn đêm thi của vòng chung kết, mỗi đêm là một chủ đề khác nhau như: Đêm thể hiện mình; Đêm hát về tình yêu quê hương, đất nước, dân ca; Đêm tình ca và Đêm chung cuộc trao giải.

Đây là cuộc thi hát mà hầu hết các thí sinh đều không quan tâm đến việc mình sẽ đi đến vòng nào, đạt giải gì mà chỉ cần được hát. “Khi hát, tôi như thấy mình chưa tới 50 tuổi. Tôi còn nói với con cháu mình là ông vẫn còn phong độ lắm”, cụ Bùi Trần Quyền - 67 tuổi, đến từ Hà Nội dí dỏm cho biết. 

Cu ong thay minh tre hon 20 tuoi nho hat

Theo Ban tổ chức, sân khấu vòng chung kết năm nay sẽ được đầu tư ở mức cao; các tiết mục dự thi cũng sẽ được dàn dựng công phu. Không chỉ thế, tính chuyên môn của cuộc thi cũng được nâng lên với việc tăng cường các nhạc sĩ tên tuổi trên hàng ghế nóng: nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, Trần Long Ẩn (Chủ tịch hội Âm nhạc TPHCM), Giám đốc Nhạc viện TP.HCM - Văn Thị Minh Hương. và đặc biệt là nhạc sĩ Phú Quang.

Ngoài các giám khảo chính, cuộc thi còn có giám khảo khách mời mỗi đêm: PGĐ Nhạc viện TP.HCM - NSƯT Tạ Minh Tâm, nhạc sĩ Quốc Trung, Đức Huy và ca sĩ Cẩm Vân. Số điểm của giám khảo tại vòng chung kết sẽ chiếm 30%, 70% còn lại sẽ dựa vào lượt bình chọn của khán giả.

Cu ong thay minh tre hon 20 tuoi nho hat


Quán quân Tiếng hát mãi xanh 2015 sẽ nhận được phần thưởng tổng trị giá 220 triệu đồng. Đêm chung kết 1 với chủ đề Đêm thể hiện mình sẽ diễn ra vào tối 12/6, truyền hình trực tiếp trên HTV9.


VÕ HÀ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI