Cô gái có tên ngộ nghĩnh trở thành Hoa khôi

28/06/2015 - 10:09

PNO - PN - Nguyễn Thị Lệ Nam Em đã trở thành người đội vương miện Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 trong đêm chung kết tối 27/6 tại Cần Thơ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Từng lọt vào vòng Chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, người kế nhiệm Đặng Thu Thảo vào tối 27/6/2015 không chỉ gây ấn tượng bởi nét duyên dáng của cô gái sông Tiền mà còn bởi cái tên khá ngộ nghĩnh: Nguyễn Thị Lệ Nam Em.

Đây là cái tên mang một câu chuyện vui và đầy tự hào của cô: anh trai cô mang tên Việt và theo lời dặn phải lấy tên Việt Nam để thể hiện lòng yêu nước của ông nội, ba mẹ cô đã đặt trước tên cho đứa con kế tiếp là Nam. Tuy nhiên, vì mẹ cô sinh đôi nên để phân biệt cô với người chị gái, cô được đặt tên là Nam Em.

Co gai co ten ngo nghinh tro thanh Hoa khoi

Co gai co ten ngo nghinh tro thanh Hoa khoi

Nam Em trong các phần thi trang phục áo dài, áo tắm

Cao 1,71m, nặng 50kg và có số đo ba vòng: 82 - 61 - 89, Nam Em cũng là thí sinh có giọng hát khá mượt mà, được rèn luyện từ khoa Thanh nhạc trường ĐH Văn hoá Nghệ thuật Quân đội.

Ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Nam Em từng gây ấn tượng mạnh trong phần thi tài năng với bài hát Gần lắm Trường Sa khá tình cảm. Kinh nghiệm từ lần “chinh chiến” đó, cô đã chứng tỏ khả năng tiếp thu rất nhanh các yếu tố khiến bản thân có thể toả sáng để cuối cùng được gọi tên, đội vương miện Hoa khôi và nhận phần thưởng 300 triệu đồng.

Co gai co ten ngo nghinh tro thanh Hoa khoi

Nam Em nhận vương miện từ HHVH Đặng Thu Thảo, cũng là Hoa khôi của cuộc thi này cách đây 3 năm

Ngoài danh hiệu Hoa khôi, Nam Em cũng giành được giải phụ Người đẹp tài năng. Người đạt danh hiệu sau cô là Nguyễn Huỳnh Trúc Mai (Á khôi 1) và Vương Thanh Tuyền (Á khôi 2).

Kết quả này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, bởi trước đó, Nguyễn Huỳnh Trúc Mai được dự đoán sẽ “làm nên chuyện” tại cuộc thi này. Không chỉ có hình thể chuẩn, Trúc Mai tỏ ra khá thông minh, cô cũng giành giải phụ Ứng xử hay nhất.

Trong cuộc chạy đua ở Hoa hậu Việt Nam 2014, Trúc Mai cũng được đánh giá cao hơn nam Em khi lọt vào top 10 chung cuộc (Nam Em dừng lại ở top 20).

Các giải thưởng phụ khác lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Thảo Quyên (Người đẹp du lịch), Huỳnh Thị Lệ Hằng (Người đẹp hình thể), Nguyễn Thị Ngân Giang (Người đẹp áo dài), Phạm Thị Mỹ Xuyên (Làn da đẹp), Nguyễn Thị Ny Na (Gương mặt khả ái).

Hôm nay, các thí sinh đoạt giải sẽ có chuyến đi từ thiện đầu tiên sau cuộc thi với việc thăm các gia đình khó khăn ở huyện Phong Điền và chăm sóc các cụ già neo đơn tại trại dưỡng lão Bình Thuỷ, Cần Thơ.

VÕ HÀ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI