"Chuyên gia của các mẹ sữa"

12/05/2015 - 09:28

PNO - PN - Lần đầu tiên có một cuốn sách khoa học đời sống giá bìa gần 400.000đ được gần 3.000 độc giả đặt hàng khi sách chưa vào nhà in. Đó là cuốn 68 ngộ nhận & giác ngộ về nuôi con sữa mẹ (NXB Phụ Nữ) của một phụ nữ có nick...

edf40wrjww2tblPage:Content

Điều bất ngờ là tác giả này vốn làm trong ngành ngân hàng - nhưng quyết định nghỉ ngang để toàn tâm toàn ý với đam mê làm "chuyên gia của các mẹ sữa".

Vì tạo hóa đã có lập trình

Hầu hết những câu chuyện, hình ảnh trong cuốn sách được lấy từ chính thực tế mà Betibuti gặp, trải nghiệm và chia sẻ nên dễ dàng lôi cuốn và thuyết phục độc giả.

Phương Hồng cho rằng, nuôi con bằng sữa mẹ là bản năng của loài người, nhưng trước sự ra đời và phát triển ồ ạt của sữa công thức, việc này gặp nhiều khó khăn. Khi con chào đời, các bà mẹ trẻ thường băn khoăn về các vấn đề như sữa ít - nhiều, loãng - đặc, nóng - mát, đủ chất - thiếu chất, mẹ ốm thì sữa có tốt không, con bú có làm hỏng ngực mẹ…

Tác giả từng chứng kiến cảnh những bà mẹ trẻ vắt sữa của mình bỏ đi hoặc cho con người khác và pha sữa công thức cho con mình bú bình. Điều này sai cả về khoa học lẫn tình cảm. Những việc nhỏ nhưng không nhỏ ấy khiến tác giả quyết liệt “ép” các bà mẹ, bè bạn mình nuôi con bằng sữa mẹ. Cuốn sách ra đời với mong muốn giúp các em bé được bú mẹ nhiều hơn - điều lẽ ra dĩ nhiên phải có.

Tác giả cũng từng gặp những vấn đề như nhiều bà mẹ khác: con bị chê “còi ơi là còi” liền bị đổ lỗi ngay là do mẹ nuôi con bằng sữa đông đá, mẹ đi làm sữa không còn chất… Tuy vậy, con vẫn nhanh nhẹn, cứng cáp, nên chị vẫn kiên trì nuôi con bằng sữa mẹ. Để có kiến thức chuẩn về nuôi con, chị đã tìm hiểu cặn kẽ từ nhiều nguồn tài liệu khoa học.

“Bố mẹ nào cũng muốn điều tốt đẹp nhất cho con, nhưng họ hiểu chưa đúng và làm sai do nhiều ngộ nhận. Càng có nhiều người làm sai, tôi càng hiểu sức tàn phá của những ngộ nhận nên càng có động lực giúp họ hiểu đúng và làm đúng. Tôi luôn tin tạo hóa cho mình một quá trình mang thai hoàn hảo tự nhiên, thì quá trình tạo sữa để nuôi con cũng vậy. Khi đã hiểu thật rõ điều này, tôi quyết tâm viết sách chia sẻ với những người mẹ đồng cảnh” - Phương Hồng chia sẻ.

Từng đi học về sữa mẹ

Phương Hồng là một người mẹ yêu con như các bà mẹ khác nhưng dần được biết đến như chuyên gia về sữa mẹ trong cộng đồng. Với trang cộng đồng Betibuti (Bé tí bú ti) có 70.000 người theo dõi, hàng ngày chị Phương Hồng không quản đêm hôm, dịp lễ… để đọc các thắc mắc rồi tư vấn cho các bà mẹ.

Cho con bú thì có gì cần học, bởi mẹ nào chẳng có sữa cho con bú? Không ít người có suy nghĩ như thế. Trước khi trở thành "chuyên gia" có đầu sách khoa học bán chạy, tác giả Phương Hồng từng phải học rất kỹ về sữa mẹ. Từ năm 2000, khi các bà mẹ ở Việt Nam vẫn còn xa lạ với việc vắt sữa mẹ để trữ đông, chị Hồng đã tìm hiểu, học tập phương pháp này từ bè bạn nước ngoài. Thời điểm đó, để có máy vắt sữa và túi trữ sữa đông lạnh, chị phải nhờ bạn mua từ Singapore chuyển về. Nhờ thế, em bé của chị được bú mẹ 100% sáu tháng đầu tiên và hầu hết trong năm đầu đời dù mẹ chỉ nghỉ thai sản ba tháng.

Trang Betibuti ra mắt năm 2013 sau khi chị Hồng xem một chương trình truyền hình về nuôi con bằng sữa mẹ ở Úc năm 2011 và nảy ra ý tưởng xây dựng trang cộng đồng. Chị chia sẻ kinh nghiệm nuôi con bằng sữa mẹ với một đồng nghiệp trẻ và người bạn này đã thành công khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Người mẹ trẻ này sau đó tham gia một hội nuôi con trên facebook và “tag” “quân sư” của mình vào hội để giúp trả lời thắc mắc của các ông bố, bà mẹ trẻ. Đọc thông tin trên hội này, chị Hồng “tá hỏa” khi thấy đa số không hiểu đúng. Chị bèn tự tin lập trang Betibuti để trao đổi, đưa ra góc nhìn đúng đắn, khoa học về sữa mẹ, chia sẻ kiến thức mình học được.

Trong buổi ra mắt cuốn sách đầu tay của Phương Hồng tại Bảo tàng Phụ nữ TP.HCM, có hàng trăm ông bố, bà mẹ địu con đến cùng chia sẻ. Ánh mắt vui vẻ, dịu hiền những ông bố bà mẹ, vẻ cứng cáp của những cô cậu nhóc nằm toòng teng như chú chuột túi trước bụng bố mẹ, nói lên rằng họ đã cùng đi đúng hướng. Nhiều người rơi nước mắt xúc động, nhớ lại việc nửa đêm được chị Hồng hướng dẫn xử lý tình trạng tắc sữa, không đủ sữa cho trẻ bú... Họ nói lời cảm ơn chân tình đến chị, và trân trọng quyển sách như một cẩm nang khoa học có giá trị thiêng liêng kết nối tình mẫu tử.

NGUYÊN THẢO

Lê Nhất Phương Hồng

+ Sáng lập viên chuyên trang kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ Betibuti (www.facebook.com/betibuti) - 6/2013.

+ Sáng lập viên Hội Sữa Mẹ - 10/2013.

+ Chứng chỉ: Chuyên gia tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ của Viện Sữa mẹ quốc tế (International Institute of Human Lactation Inc, Canada) - 7/2013. Chứng chỉ: Thực hành và Vận động nuôi con sữa mẹ của Tổ chức hành động vì nuôi con sữa mẹ thế giới (WABA) - 11/2013…

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI