Chương Tử Di thắng kiện xì-căng-đan “gái bao”

18/12/2013 - 13:36

PNO - Nữ diễn viên Chương Tử Di thông báo ngày 17/12 rằng cô đã chiến thắng sau 19 tháng nỗ lực cùng các luật sư chống lại trang web Boxun (báo tiếng Hoa có trụ sở ở Mỹ) đã đăng tin cô quan hệ tình dục với Bạc Hy Lai và nhiều chính trị...

edf40wrjww2tblPage:Content

Chuong Tu Di thang kien xi-cang-dan “gai bao”

“Luật pháp đã mang đến công lý cho tôi. Hãy nhớ kỹ, những người phao tin đồn nhảm, cái ác rồi cũng sẽ tự mang đến sự diệt vong cho mình” - Chương Tử Di viết trên trang fan page chính thức của cô.

Nữ diễn viên này trước đó cũng nhấn mạnh rằng tin đồn cô đã đạt thỏa thuận với Boxun và kết thúc vụ kiện trong êm đẹp là bịa đặt. Cô vẫn không ngừng tìm kiếm pháp lý chống lại những tổ chức, phương tiện truyền thông, cá nhân đã tung tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của mình.

“19 tháng, gần 600 ngày đêm không hẳn là quá dài so với những vụ kiện tụng chống phỉ báng người khác nhưng cũng đủ để hủy hoại danh dự, sự trong sạch của một người” - Tử Di viết.

Chuong Tu Di thang kien xi-cang-dan “gai bao”
Bạc Hy Lai và người đẹp Chương Tử Di

Cô lưu ý thêm về việc Boxun đã đăng một bài xin lỗi vào ngày 14/12. Nội dung của bài xin lỗi nói rằng những thông tin sai lệch về Tử Di lấy từ một nguồn tin giấu tên. Nhưng nguồn tin này không đủ căn cứ để chứng minh những thông tin của mình là đúng và phía Boxun cũng không liên hệ trước với Tử Di để hỏi rõ vấn đề trước khi đăng. Vì thế, phía đơn vị truyền thông này chân thành xin lỗi Tử Di, kiểm điểm sự thiếu trách nhiệm của mình đồng thời xóa bỏ mọi bài viết, bình luận có liên quan xì-căng-đan đình đám một thời gian dài này.

Trước đó, tờ Boxun và sau đó là một số báo Hoa ngữ khác dẫn lại thông tin đăng rằng nữ diễn viên Chương Tử Di đã được trả 700 triệu Nhân Dân tệ để phục vụ Bạc Hy Lai, nguyên Bí thư Thành ủy Trùng Khánh cùng những quan chức cao cấp và một số người giàu có khác. Ngoài ra, những tờ báo trên còn cho rằng Chương Tử Di đang bị cảnh sát điều tra do có liên hệ với ông Bạc và cô bị cấm xuất cảnh...

Chuong Tu Di thang kien xi-cang-dan “gai bao”

Ngay khi thông tin lan truyền, Chương Tử Di đã lên tiếng phản bác và chính thức gửi đơn đến Tòa án tối cao Hồng Kông khởi kiện một số tờ báo Hoa ngữ: Apple Daily Ltd., Next Magazine Publishing Ltd... tố cáo họ đã đăng tin vu khống. Đồng thời, nữ diễn viên này cũng thuê hai luật sư là ông Glaser Weil Fink Jacobs, Shapiro LLP chính thức khởi kiện China Free Press, Weican Null Meng (chủ Boxun - trang web của cộng đồng người Trung Quốc tại Mỹ) và một ký giả Trung Quốc đã đăng tin bài bôi nhọ danh dự cô. Luật sư riêng của Chương Tử Di, John Mason từng lên tiếng rằng Tử Di thậm chí chưa từng gặp Bạc Hy Lai.

Chuong Tu Di thang kien xi-cang-dan “gai bao”

Tử Di từng trả lời phỏng vấn cho biết vụ xì-căng-đan gái bao đã làm cho cô tổn thất tài chính nặng nề. Hàng loạt hợp đồng chuẩn bị ký kết với Michael Kors - nhãn hiệu thời trang nổi tiếng của Mỹ hay thương hiệu ô tô Citroen của Pháp và nhiều thương hiệu khác đều bị hủy. Đó là chưa kể danh tiếng của cô bị ảnh hưởng khi thông tin trên lan tràn khắp nơi trên thế giới, gây sốc cho người hâm mộ. Hơn thế, khi phía nữ diễn viên này yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai lệch, phía Boxun làm ngơ yêu cầu này.

Theo M.KHUÊ
(Người Lao Động Online)

Từ khóa Chương Tử Di
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI