Cảnh sát xin lệnh bắt giữ Seungri

08/05/2019 - 08:00

PNO - Theo MBN New 8, cảnh sát sẽ nộp đơn xin lệnh bắt giữ Seungri và đối tác Yoo In Seok, cựu CEO của Glass Holdings vào hôm nay, 8/5

Sau gần 100 ngày xảy ra sự việc liên quan đến Burning Sun, Seungri bị triệu tập 17 lần, gần 80 tiếng thẩm vấn, cuối cùng cảnh sát đã xác nhận sẽ nộp đơn xin lệnh bắt giữ Seungri và đối tác Yoo In Seok, cựu CEO của Glass Holdings. Với các tội danh sắp xếp mại dâm, biển thủ và vi phạm vệ sinh thực phẩm đối với câu lạc bộ Monkey Museum.

Canh sat xin lenh bat giu Seungri
MBN New 8 thông tin về vụ việc cảnh sát xin lệnh bắt giữ Seungri cùng đối tác.

Cụ thể, cảnh sát đã nhận được lời thú tội, nắm giữ bằng chứng Yoo In Seok gọi phụ nữ đến tiệc Giáng sinh cho nhà đầu tư Nhật Bản khi họ đến Hàn Quốc vào tháng 12/2015. Anh cũng thừa nhận trả 15 triệu won (khoảng 270 triệu VND) để gọi phụ nữ đến bữa tiệc sinh nhật Seungri ở Palawan, Philippine 2017.

Ngoài ra, Seungri cũng bị nghi ngờ sử dụng hơn 200 triệu won (gần 3,7 tỷ VND)  của câu lạc bộ Burning Sun dưới dạng chi phí thương hiệu Monkey Museum. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Seungri vẫn luôn phủ nhận các cáo buộc.

Cảnh sát cho biết sẽ nhanh chóng thông báo kết quả điều tra sau khi xin lệnh bắt giữ.

Ngày 29/1/2019, sự việc Burining Sun bị cáo buộc tàng trữ, buôn bán, sử dụng chất gây nghiện, kích dục bắt đầu nổ ra. Tiếp đó nhóm chat tình dục gồm 8 thành viên trong đó có Seungri và Jung Joon Young bị phát hiện, Jung Joon Young chính thức bị bắt giữ và khởi tố.

Seungri ban đầu bị cáo buộc các tội danh: sử dụng ma túy, hối lộ cảnh sát, quay lén, chia sẻ clip nạn nhân, hủy chứng cứ,… tuy nhiên sau điều tra đã được tẩy trắng. Hiện tại, cựu thành viên nhóm nhạc BigBang chỉ còn bị điều tra về các cáo buộc sắp xếp mại dâm, biển thủ và vi phạm vệ sinh thực phẩm.

                                                     Thu Hương (theo MBN New 8)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI