Cánh diều 2012: Phim nhựa gây tranh cãi

01/03/2013 - 10:24

PNO - PNO - Cát nóng và Lạc lối bị chất vấn dữ dội trong buổi họp báo giải thưởng Hội Điện ảnh Việt Nam ngày 28/2 vì không công chiếu cho khán giả mà vẫn có tên ở hạng mục “Phim truyện điện ảnh”.

Canh dieu 2012: Phim nhua gay tranh cai

Danh sách 10 phim nhựa tham gia giải thưởng Cánh diều 2012 vừa được công bố gồm: Đam mê (ĐD: NSƯT Phi Tiến Sơn), Cát nóng (NSƯT Lê Hoàng), Cưới ngay kẻo lỡ (Charlie Nguyễn), Dành cho tháng Sáu (Nguyễn Hữu Tuấn), Thiên mệnh anh hùng (Victor Vũ), Gia sư nữ quái (Lê Bảo Trung), Lạc lối (NSƯT Phạm Nhuệ Giang), Lấy chồng người ta (Lưu Huỳnh), Nhà có năm nàng tiên (NSND Trần Ngọc Giàu), Scandal - Bí mật thảm đỏ (Victor Vũ).

Trong đó, hai phim Cát nóngLạc lối không có tên trong lịch chiếu miễn phí cho khán giả xem đợt này (từ ngày 2 đến 7/3 tại Fafilm Cinema và Nhà Văn hóa Tân Sơn Nhất), cũng chưa được phát hành rộng rãi ra rạp mà vẫn có cơ hội tranh giải. Trước đó, Cát nóng (cùng với Đam mê) từng được liệt vào “thảm họa điện ảnh” khi trình chiếu mở màn tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2012 và hứng chịu những nhận xét như kịch bản rườm rà, phi lý, lời thoại ngô nghê, giáo điều (Tại Tuần phim Việt Nam do Hội Điện ảnh TP.HCM tổ chức cũng vào tháng 12 năm ngoái, Đam mê được chiếu miễn phí nhưng không có người xem).

Giải thích về điều này, bà Nguyễn Thị Hồng Ngát - Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam - nói hai phim trên mới có ở định dạng DVD và đạo diễn, nhà sản xuất của hai bộ phim trên cũng chưa có thời gian sao chép sang nhiều bản phim nhựa để công chiếu rộng rãi. Câu trả lời của vị đại diện Ban tổ chức (BTC) xem ra không mấy thuyết phục trong bối cảnh niềm tin của khán giả dành cho điện ảnh Nhà nước đã vơi cạn sau vụ thất thoát gần 40 tỷ đồng ở Cục Điện ảnh Việt Nam vào năm 2011.

Canh dieu 2012: Phim nhua gay tranh cai

Lễ trao giải thưởng điện ảnh - truyền hình Cánh diều 2012 sẽ diễn ra vào lúc 20g30 ngày 9/3 tại Nhà hát Đài Truyền hình TP.HCM, với sự tham gia trao giải và biểu diễn của các nghệ sĩ như: NSND Lý Huỳnh, diễn viên - đạo diễn Nguyễn Chánh Tín, Diễm My, Lý Hùng, Ngô Thanh Vân, Thái Hòa, nhóm cascadeur Quốc Thịnh, ca sĩ Thu Minh, Phương Thanh, Uyên Linh, Phạm Anh Khoa, nhóm ABC Kids, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My, Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo. Đạo diễn Vũ Thành Vinh và MC - diễn viên Quyền Linh đảm nhiệm vai trò đạo diễn chương trình, âm nhạc và biên đạo do Đức Trí và Trần Ly Ly dàn dựng.

Song song với Cánh diều 2012 là nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập ngành điện ảnh và Ngày Điện ảnh Việt Nam 2013 như: Lễ kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh chính thức thành lập Ngành Điện ảnh cách mạng Việt Nam (9g ngày 14/3 tại Nhà hát lớn Hà Nội), lễ kỷ niệm 60 Cục Điện ảnh (trung tuần tháng Ba tại Hà Nội), chương trình phim Việt Nam chào mừng 60 năm điện ảnh cách mạng Việt Nam, các chuyến đi về nguồn thăm lại địa điểm tác nghiệp năm xưa của điện ảnh kháng chiến Nam Bộ (Long An) và của điện ảnh Việt Bắc (Thái Nguyên), tổ chức tu sửa di tích Đồi Cọ (Thái Nguyên) - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 147/SL chính thức thành lập Ngành Điện ảnh cách mạng Việt Nam.

Có sáu hạng mục tham gia giải thưởng điện ảnh - truyền hình Cánh diều 2012: Phim truyện điện ảnh (10 tác phẩm), phim truyện truyền hình (18 tác phẩm), phim ngắn (24 tác phẩm), phim hoạt hình (13 tác phẩm), phim tài liệu (sáu tác phẩm), phim khoa học (10 tác phẩm), công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh (3 tác phẩm). Hội đồng giám khảo Cánh diều 2012 ở hạng mục “Phim truyện điện ảnh” gồm: PGS - TS Trần Luân Kim (Trưởng ban), đạo diễn - NSND Đặng Nhật Minh, đạo diễn - NSƯT Nguyễn Vinh Sơn, đạo diễn - NSƯT Nguyễn Đức Việt, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, họa sĩ - NSND Phạm Quốc Trung, NSND Hoàng Dũng, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, đạo diễn âm thanh Nguyễn Thọ Hà.

HOÀNG YẾN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI