Các kỷ lục gia hội ngộ

20/09/2013 - 16:15

PNO - PNO - Ngày 21/9 tại khách sạn Rex, TP.HCM, chương trình Hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 26 sẽ được tổ chức với nhiều điểm đáng chú ý.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cac ky luc gia hoi ngo

Nhà hát múa rối Thăng Long xác lập kỷ lục châu Á về việc biểu diễn múa rối suốt 365 ngày trong năm

Chương trình sẽ trao bằng xác lập kỷ lục cho 50 cá nhân lập kỷ lục mới trong năm 2013 trên các lĩnh vực điêu khắc - hội họa, nhiếp ảnh, sân khấu, điện ảnh, văn học, âm nhạc, xuất bản, tạo hình nghệ thuật, sở hữu trí tuệ - bản quyền… Ngoài ra còn có các cá nhân được trao danh hiệu Tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục Việt Nam gồm: nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần, Võ sư Phạm Đình Phong, nhà sáng chế Hoàng Đức Thảo, nhà nhiếp ảnh Võ Văn Tường, đạo diễn NSƯT Nguyễn Văn Lượng.

Dịp này, ông Thomas Bains - hiệu trưởng Trường đại học kỷ lục thế giới (World Records University) sẽ có mặt để trao bằng tiến sĩ danh dự cho 6 kỷ lục gia Việt Nam và 5 kỷ lục gia Ấn Độ. Các kỷ lục Việt Nam được công nhận đạt kỷ lục châu Á cũng sẽ được công bố trong chương trình.

Tại sự kiện, Trường đại học kỷ lục thế giới sẽ trao bằng chứng nhận cho tổ chức Kỷ lục Việt Nam để làm đại diện của đơn vị này tại Việt Nam. Hội kỷ lục gia Việt Nam vừa được Bộ Nội vụ cấp phép thành lập ngày 23/8 cũng sẽ chính thức ra mắt.

Được biết, hiện cả nước có 1.430 kỷ lục quốc gia được xác lập, trong đó có khoảng 500 kỷ lục gia là các đơn vị sở hữu kỷ lục. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đang sở hữu gần 260 bản quyền ấn phẩm, sự kiện, truyền hình, phát thanh và hành trình kỷ lục trên toàn quốc.


V.T
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI