Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM khánh thành công trình chiếu sáng

19/10/2018 - 06:09

PNO - Tổng năng lượng tiêu hao cho cả công trình này không bằng năng lượng sử dụng của hai máy lạnh.

Tối 18/10 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM đã diễn ra buổi lễ khánh thành dự án chiếu sáng Bảo tàng Mỹ thuật.

Đây là công trình hợp tác giữa TP.HCM và thành phố Lyon (Pháp), nối tiếp thành công của các dự án trước giữa hai địa phương về công trình chiếu sáng như: Bến Cảng Nhà Rồng (năm 1997), Bảo tàng Hồ Chí Minh (năm 1998), trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố (năm 2004), Nhà hát Thành phố (năm 2008), Bưu điện Thành phố (năm 2013).  

Bao tang My thuat TP.HCM khanh thanh cong trinh chieu sang
Buổi lễ khánh thành công trình chiếu sáng Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM diễn ra long trọng.

Đến tham dự lễ khánh thành có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo thành phố gồm: ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; ông Huỳnh Thanh Nhân - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM; ông Vương Duy Biên - Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch; ông Nguyễn Tuấn - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; ông Trịnh Xuân Yên - Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ Thuật, cùng sự góp mặt của Tổng lãnh sự Pháp - ông Vincent Floréani và ông Max Vincent - Phó Chủ tịch vùng Lyon. 

Bao tang My thuat TP.HCM khanh thanh cong trinh chieu sang
Ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM - phát biểu tại buổi lễ

Tại sự kiện, ông Lê Thanh Liêm đã vui mừng cho biết công trình chiếu sáng Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM là sự hợp tác đầy ý nghĩa, minh chứng sinh động cho tính thiết thực và hiệu quả của quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương trong suốt thời gian qua. 

Đồng thời, ông cũng bày tỏ hy vọng mô hình này sẽ được nhân rộng tại các công trình trọng điểm, tô điểm thêm cho vẻ mỹ quan đô thị và góp phần hình thành bản sắc riêng cho thành phố. 

Bao tang My thuat TP.HCM khanh thanh cong trinh chieu sang
Ông Max Vincent - Phó Chủ tịch vùng Lyon.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Max Vincent - Phó Chủ tịch vùng Lyon - cho biết dù thiết kế mỗi tòa nhà tại Bảo tàng Mỹ thuật là không giống nhau, nhưng công trình chiếu sáng Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM được thực hiện trong vòng chưa đến 4 tuần, được xem là điều hoan nghênh cho những người thực hiện công trình. 

"Ngoài ra, công trình chiếu sáng Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM còn đạt được thành tích về mặt tiêu thụ năng lượng. Tổng năng lượng tiêu hao cho cả công trình này không bằng năng lượng sử dụng của hai máy lạnh", ông Max Vincent nhấn mạnh. 

Bao tang My thuat TP.HCM khanh thanh cong trinh chieu sang
 
Bao tang My thuat TP.HCM khanh thanh cong trinh chieu sang
 
Bao tang My thuat TP.HCM khanh thanh cong trinh chieu sang
 
Bao tang My thuat TP.HCM khanh thanh cong trinh chieu sang
Công trình chiếu sáng Bảo tàng Mỹ thuật được thực hiện trong vòng chưa đến 4 tuần.

Về kinh phí đầu tư cho công trình chiếu sáng, ông Huỳnh Thanh Nhân - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM - cho biết tổng số tiền thực hiện dự án này là trên 4 tỷ đồng, trong đó thành phố Lyon tài trợ 3,5 tỷ đồng, phần còn lại là kinh phí của thành phố. 

Thanh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI