Ai đạo văn học giả Vương Hồng Sển?

26/03/2013 - 07:58

PNO - PN - Đó là trường hợp của Lê Quân - tác giả quyển Bí quyết chọn & nuôi gà nòi - gà đá (NXB Thời Đại). Trong tập sách này, có nhiều trang đã chép lại nguyên si từ quyển Phong lưu cũ mới (NXB TP.HCM) của học giả Vương Hồng Sển.

Chẳng hạn, trong phần Những công việc cụ thể khi nuôi gà (tr. 19 - 28), Lê Quân đã chép lại trong sách của cụ Sển từ trang 167 đến trang 180! Các phần khác, Lê Quân cũng chép lại không ít. Ngoài sự đạo văn trắng trợn, tác giả này đã sai lầm khi cho rằng, cuộc kháng chiến giành độc lập vừa qua là “một cuộc nội chiến kéo dài 30 năm” (tr.30). Một quyển sách cẩu thả như thế, chẳng rõ NXB Thời Đại nghĩ gì khi cấp giấy phép xuất bản?

Ai dao van hoc gia Vuong Hong Sen?

Phó Soi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI