13 cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhất của người nổi tiếng

26/07/2017 - 10:16

PNO - Từ những người bạn, người yêu họ nhanh chóng kết hôn nhưng rồi cuộc hôn nhan ấy lại tính bằng... ngày.

 

13 cuoc hon nhan ngan ngui nhat cua nguoi noi tieng
Helen Hunt và Hank Azaria: 11 tháng
Azaria được biết đến nhiều nhất khi lồng tiếng cho seri phim Simpsons. Hunt và anh hẹn hò trong vòng 5 năm. Tuy nhiên cuộc hôn nhân của họ đã không kéo dài nổi 1 năm bởi những mâu thuẫn không thể hòa giải.
13 cuoc hon nhan ngan ngui nhat cua nguoi noi tieng
Drew Barrymore và Tom Green: 5 tháng
Cặp đôi này cũng có thời gian hẹn hò dài hơn thời gian thực sự chung sống. Cụ thể họ gặp nhau vào năm 2000, Barrymore và diễn viên hài thường xuyên trêu đùa với truyền thông rằng họ có dự định kết hôn. Cuối cùng họ cũng làm điều đó vào tháng 7/2001 nhưng li dị sau đó vào tháng 12 cùng năm.
13 cuoc hon nhan ngan ngui nhat cua nguoi noi tieng
Sophia Bush và Chad Micheal Murray: 5 tháng
“Chúng tôi đã là 2 đứa trẻ dại khờ không can dự vào cuộc đời nhau”, Bush đã nói trong một lần xuất hiện vào năm 2014 trong chương trình trực tiếp Watch What Happen. Trong thực tế, cặp đôi đã làm việc, kết hôn ở bên nhau và cho nhau sức mạnh, tuy nhiên sau đó họ cũng nhanh chóng kết thúc mối quan hệ của mình.
13 cuoc hon nhan ngan ngui nhat cua nguoi noi tieng
Shannen Doherty và Ashley Hamilton: 5 tháng
Khi đó họ còn rất trẻ, trong khi cô 22 thì anh mới 19. Họ làm quen trong 2 tuần. Và cuộc hôn nhân cũng nhanh chóng kết thúc 5 tháng sau đó.
13 cuoc hon nhan ngan ngui nhat cua nguoi noi tieng
Pamela Anderson và Kid Rock: 4 tháng
Cặp đôi đã tổ chức lễ đính hôn 2 lần và có 3 lễ cưới. Thế nhưng cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài vỏn vẹn… 4 tháng.
13 cuoc hon nhan ngan ngui nhat cua nguoi noi tieng
Jenifer Lopez và Cris Judd: 4 tháng
Họ yêu nhau trên phim trường MV Love don’t cost a thing vào năm 2001. Sau đó Judd đã chia sẻ với truyền thông rằng áp lực của sự nổi tiếng không phải là nguyên nhân chấm dứt mối quan hệ của họ: “Tôi nghĩ nếu là vì công việc, thì đó sẽ là lựa chọn bạn có muốn tiếp tục hay không. Mọi người đều có những vướng mắc và vấn đề của riêng mình. Nó thực chất là vì bạn có thực sự muốn đối đầu với nó hay không mà thôi”.
13 cuoc hon nhan ngan ngui nhat cua nguoi noi tieng
Jennifer Esposito và Bradley Cooper: 4 tháng
Nam diễn viên của Silver lining playbook chia sẻ trong một buổi phỏng vấn về cuộc hôn nhân ngắn ngủi, anh cho biết: “Nó chỉ là thứ gì đó đã xảy ra thôi”.
13 cuoc hon nhan ngan ngui nhat cua nguoi noi tieng
Renee Zellweger và Kenny Chesney: 4 tháng
Những thông báo về cuộc li dị của những cặp đôi nổi tiếng luôn khá phức tạp, tuy nhiên thông báo của cặp đôi này thì lại rất đơn giản: “Việc khó khăn trong giao tiếp là lí do duy nhất chấm dứt cuộc hôn nhân của họ”.
13 cuoc hon nhan ngan ngui nhat cua nguoi noi tieng
Lisa Marie Presley và Nicolas Cage: 3 tháng
Chính xác thì cuộc hôn nhân của họ kéo dài…108 ngày. Trước khi kết hôn với Cage, Presley đã từng có một cuộc hôn nhân kéo dài 9 tháng với Micheal Jackson.
13 cuoc hon nhan ngan ngui nhat cua nguoi noi tieng
Kim Kardashian và Kris Humphries : 72 ngày
Cặp đôi chỉ cho biết rằng tuần trăng mật của họ có vẻ không mấy dễ chịu.
13 cuoc hon nhan ngan ngui nhat cua nguoi noi tieng
Drew Barrymore và Jeremy Thomas: 39 ngày
Trước cuộc hôn nhân 5 tháng với Tom Green, Barrymore đã kết hôn với Jeremy Thomas. Cặp đôi quen nhau trong 6 tuần. Thật trùng hợp là nó cũng vừa bằng số ngày mà họ kết hôn với nhau trước khi kí vào đơn li dị.
13 cuoc hon nhan ngan ngui nhat cua nguoi noi tieng
Carmen Electra và Dennis Rodman: 6 ngày
Chàng kí vào tờ đơn li dị trước và đổ lỗi mình đã say rượu lúc sự việc xảy ra. Sau đó chàng lại chối bỏ quyết định của mình. Sau này Rodman đã chuyển đến Hàn Quốc.
13 cuoc hon nhan ngan ngui nhat cua nguoi noi tieng
Britney Spears và Jason Alexander: 2 ngày
Không thể quên được câu chuyện buồn về một trong những ngôi sao nhạc Pop nổi tiếng nhất thể giời và cuộc li dị với người bạn từ tuổi ấu thơ của cô. Lí do thực sự được tiết lộ rằng Britney “thiếu sự thấu hiểu trong hành động, điều mà đã dẫn đến việc cô không thể chấp nhận cuộc hôn nhân”.

Hoàng Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI