Vấn đề Biển Đông đậm nét trong các tuyên bố ASEAN 24

12/05/2014 - 10:16

PNO - PNO - Chiều 11/5, Hội nghị cấp cao ASEAN đã bế mạc với việc các nhà lãnh đạo thông qua Tuyên bố Nay Pyi Taw về xây dựng cộng đồng ASEAN 2015 và Tuyên bố của Chủ tịch về kết quả hội nghị.

edf40wrjww2tblPage:Content

Van de Bien Dong dam net trong cac tuyen bo ASEAN 24

Các Trưởng đoàn chụp ảnh chung tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 24 - Ảnh: AP

Tuyên bố Nay Pyi Taw xác định một khu vực rộng lớn các nhà lãnh đạo 10 quốc gia thành viên cam kết tăng cường hợp tác và cách thức phát huy tốt hơn sự phát triển kinh tế. Tuyên bố cũng kêu gọi tất cả các bên tự kiềm chế và không sử dụng vũ lực để xử lý các cuộc đối đầu trong khu vực Biển Đông.

Tuyên bố Nay Pyi Taw về xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 nêu rõ: Tăng cường hợp tác bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tuân thủ các nguyên tắc đã được thừa nhận chung của luật pháp quốc tế và Công ước của LHQ về Luật Biển 1982, đặc biệt kêu gọi tất cả các bên thực hiện kiềm chế và không sử dụng vũ lực, cũng như không tiến hành các hoạt động có thể làm gia tăng căng thẳng và sớm đạt được Bộ Quy tắc về Ứng xử ở Biển Đông (COC) như đã được thể hiện trong Nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về Biển Đông.

Cùng ngày, Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 24 đã ra tuyên bố về tình hình hiện nay ở Biển Đông. Tuyên bố nêu rõ: "Chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vụ việc đang diễn ra ở Biển Đông. Chúng tôi khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tham gia Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố này nhằm tạo môi trường tin cậy và xây dựng lòng tin; thực hiện kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ các nguyên tắc đã được thừa nhận chung của luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS). Chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết của việc sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Theo đó, chúng tôi ghi nhận tầm quan trọng của Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về tình hình hiện nay ở Biển Đông, đã được Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đưa ra ngày 10/5/2014".

Các nhà lãnh đạo nhất trí kiềm chế những hành động có thể làm tình hình tiếp tục leo thang. Mục tiêu của họ là cùng làm việc hướng tới việc sớm ký Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), một công cụ để ngăn chặn và giúp quản lý sự cố xảy ra trong các vùng biển tranh chấp.

Một điểm khác mà các nhà lãnh đạo ASEAN đồng thuận là tiếp tục khuyến khích các nỗ lực nội khối để mang lại hòa bình và hòa giải trong khu vực thông qua các cơ chế thích hợp.

Các nhà lãnh đạo cũng cam kết đẩy nhanh việc thực hiện các chương trình hành động còn lại để đạt được một Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015.

Tổng thống Myanmar và Chủ tịch luân phiên ASEAN, ông Thein Sein, cho biết: "Điều quan trọng là cần có sự thống nhất giữa các nước thành viên ASEAN để duy trì tín nhiệm của tổ chức này. Chúng tôi cũng đã đề ra mục tiêu duy trì hòa bình và ổn định cho ASEAN”.

THANH HẢI (Theo AFP, CNA, asean.gov.mm)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI