UBND huyện Quảng Trạch: "Trả ngay tiền vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên đã trao cho dân"

30/10/2020 - 10:54

PNO - Sáng 30/10, ông Nguyễn Hoàng Anh – Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình xác nhận sự việc thu tiền hỗ trợ của người dân xảy ra tại thôn Ngọa Cường, xã Cảnh Hóa là có thật.

“Huyện đã có chỉ đạo phải trả lại hết cho người dân trước 12 giờ trưa nay. Nguyên nhân vì sao thu, huyện sẽ cho làm rõ ngay và xử lý sau”, ông Hoàng Anh nói.

Sau khi lũ lịch sử rút, hoàng lưu cơn bão số 9 đã khiến nước dâng trở lại khiến một só khu vực của tỉnh Quảng Bình bị ngập
Sau khi lũ lịch sử rút, hoàn lưu cơn bão số 9 đã khiến nước dâng trở lại,  một số khu vực của tỉnh Quảng Bình bị ngập

Trước đó, nhiều Mạnh Thường Quân đã đến các xã của huyện Quảng Trạch cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt vừa qua. Trong đó, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh đã về xã Cảnh Hoá trao quà ủng hộ cho hơn 700 hộ dân tại xã Cảnh Hóa.

Riêng thôn Ngọa Cường có 69 hộ dân bị thiệt hại nghiêm trọng sau lũ cũng được đôi vợ chồng này trao tiền hỗ trợ. Tuy nhiên sau đó cán bộ thôn đã thu lại toàn bộ.

Thông tin trên báo Quảng Bình: “Để đảm bảo sự công bằng, hài hoà và giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó tình làng, nghĩa xóm, những năm trước đây, ban cán sự và người dân thôn Ngoạ Cường đã bàn bạc, đi đến thống nhất chủ trương, khi có các hoạt động cứu trợ bão lụt, đối với hàng hoá thì người dân được hưởng, còn tiền mặt thì thôn sẽ thu lại. Cuối đợt, Ban cán sự thôn sẽ họp bàn với người dân bình xét, cân đối và phân chia lại cho từng hộ, trong đó ưu tiên cho những hộ gia đình bị thiệt hại nặng.

Theo thông tin huyện Quảng Trạch, đợt lũ vừa qua trên địa bàn huyện có 2 người bị mất tích, 51 người bị thương. Tổng thiệt hại về tài sản, công trình… sau lũ lên đến 231 tỷ đồng.

Trường Nguyên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(29)
  • mai 31-10-2020 18:44:21

    mọi ng đừng vội phán xét. các mạnh thường quân đi phát chưa chắc đúng ng đúng việc, thôn họ làm thì công bình hơn do họ rõ ai cần ai không. tiền của mọi ng phân phối lại k hợp lý cũng k xong với dân đâu

    • Trần Đình Nam

      Mang tiền để làm từ thiện cho đồng bào gặp hoạn nạn mà lại nói chưa chắc đúng người đúng việc sao? có khả năng đến đâu, cho được ai đều tốt và đúng cả. Có thể cho được người này mà không cho được người khác, có thể cho được thôn này mà không cho được thôn khác, có thể cho được xã này, huyện này, tỉnh này mà không cho được xã khác , huyện khác, tỉnh khác. Cái quan trọng có được tấm lòng để giúp đỡ bất kỳ ai gặp hoạn nạn khó khăn thì đều là đúng, là công bằng và trân quý

  • Lý Sinh 31-10-2020 16:37:24

    Nếu địa phương nào có quy định như bài báo này đã nêu thì các MTQ không nên hỗ trợ bằng tiền để cán bộ khỏi mất công bình xét! Không khéo gia đình CB lại khó khăn nhất làng.

  • Hoàng 31-10-2020 08:16:51

    Trước khi thu lại họ đã họp thống nhất với toàn dân trước đó mấy năm, được dân đồng ý và điều đó nó trở thành hương ước của làng, mình nghỉ chắc họ cũng không đến nỗi to gan mà làm việc tự ý thế đâu và một làng hay một nhóm người cũng cần phải có những quy định chung thì mới giữ được sự gắn kết, chứ kiểu mạnh ai nấy làm, may ai nấy được thì xã hội sẽ mất sự gắn kết. Còn nếu đây là sự việc tự phát và có ý đồ thì cần xử lý thật nghiêm.

  • Hồ Ngọc Ngoan 31-10-2020 08:15:58

    Thôn mà to dữ vậy sao, các cấp thẫm quyền chưa cho chủ trương mà thôn "vượt rào"? không biết phân chia công bằng thế nào của bam cán sự thôn nhưng để lại mối hoài nghi cho người dân.

  • Ke C Bui 31-10-2020 05:21:06

    Tiền của người dân cho người dân trong lúc khó khăn, chính quyền chẳng có tư cách gì mà thu lại tiền của người được cho.

  • Giang 30-10-2020 21:48:13

    Như vầy thì còn mạnh thường quân nào dám hỗ trợ nữa, đã lo người dân k nhận đủ nên tận tay trao mà còn thu lại để cân đối? Sao lúc đầu k đưa ds đủ các hộ luôn để TT tự cân đối cho nhỉ

  • nguyễn Hà 30-10-2020 20:35:18

    vớ vẩn

  • Trần Văn Nhu 30-10-2020 19:39:10

    Người dân thì quá thiệt thà,hiền, cán bộ thôn thì nhận thức kém quá mức.

  • Manh Dung 30-10-2020 19:21:35

    Các mạnh thường quân đã không tin vào chính quyền, nên họ trực tiếp đi cứu trợ. Nhưng vẫn không qua được cửa ải ...thật nản!

  • Hong Nguyen 30-10-2020 18:12:38

    Phai xu ly that nghiem de lam guong, de nguoi Dan co the tin tuong vao Chinh quyen. Ly do neu ra khong the nao chap nhan

  • Lương 30-10-2020 18:00:38

    Ae ý kiến với thôn ý nhé!! Dân có đồng tình thì chính quyền thôn mới làm thế đc

  • Trung 30-10-2020 17:52:55

    Tiên chia công bằng rồi ko cần tới mấy người :>

  • nguyễn xuân minh châu 30-10-2020 17:44:21

    tôi thì lại nghĩ đây là một huyện người dân rất có ý thức về cộng đồng biết chia sẻ khó khăn cùng nhau và họ tin tưởng tuyệt đối bộ máy lãnh đạo ở đây trong sáng và công tâm lên sẵn sàng nộp lại để chia sẻ cho những người khó khăn hơn mình . lên kể cả có danh sách hay không cũng không ảnh hưởng (lòng người dân không tham) chỉ những người trong vùng lũ mới hiểu hơn ai hết được tấm lòng đùm bọc yêu thương nhau và cùng sẻ chia . không như các bạn ở ngoài nghĩ đâu .đáng trân trọng tình cảm những người dân nơi đây không phải nghĩ như có bạn nói dân ở đây dễ tính đâu nói gì cũng nghe hãy để chính quyền và người dân nơi đó thống nhất và thực hiện với nhau ,hy vọng không có tinhs cá nhân trong chia sẻ mà cần thật sự công tâm cái gì cần phải làm trước và cái gì phải làm sau .mong người dân sớm ổn định cuộc sống ,thương lắm những người dân vùng lũ,

  • Benchelsea 30-10-2020 17:15:47

    Cái chủ trương gì mà vui vậy nhỉ? Quà thì cho dân mang về còn tiền thì thu hồi lại rồi chia:))
    Rồi chia cho ai?

  • Trường Sơn 30-10-2020 17:03:57

    Đi cứu giúp bằng tiền mặt cho mọi người ở vùng lũ có thể để lại hệ luỹ cho chính quyền địa phương về sự thiếu công bằng.Có thể người thiệt hại it được nhiều người thiệt hại nhiều được ít.Cho rằng tiền đó là dọ cô ca sỹ này được những người hảo tâm quyên góp nhưng cần tìm ra biện pháp để việc làm tốt của mình đừng tạo ra sự cố cho chính quyền địa phương.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI