Tuyên chiến với tục bỏ vợ chỉ bằng ba từ talaq

18/03/2017 - 06:31

PNO - Hơn một triệu người Hồi giáo trên khắp Ấn Độ, đa số là phụ nữ, mới đây đã ký kiến nghị đòi chấm dứt hủ tục ly hôn gây tranh cãi theo tục lệ Hồi giáo bằng cách nói 3 lần từ talaq

Talaq trong tiếng Ả-Rập có nghĩa là “ly hôn”.

Đơn kiến nghị được khởi phát từ Muslim Rashtriya Manch (MRM), một tổ chức Hồi giáo chi nhánh với cánh hữu của nhóm Ấn giáo Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). Đáng chú ý,  RSS có liên quan đến đảng cầm quyền Bharatiya Janata Party (BJP) của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Tuyen chien voi tuc bo vo chi bang ba tu talaq
Ấn Độ có cộng đồng Hồi giáo lớn thứ hai thế giới - Ảnh: CNN

"Trong một thời gian dài, mặc dù BJP không nắm chính quyền, đảng vẫn theo đuổi hệ tư tưởng cho rằng bình đẳng giới là sự cần thiết, không phân biệt tôn giáo hay đẳng cấp", một quan chức của BJP khẳng định.

Phản ứng tích cực đối với kiến nghị bỏ cách ly dị vợ bằng ba từ talaq liên quan đến thành công gần đây của BJP trong cuộc bầu cử tại bang miền bắc bang Uttar Pradesh. Tuần trước, đảng của Thủ tướng Modi thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hội đồng địa phương, chiếm 312 ghế trong tổng số 403 ghế - đa số lớn nhất đối với bất kỳ đảng nào ở Uttar Pradesh từ năm 1980 đến nay. Theo cuộc điều tra dân số gần đây nhất, người Hồi giáo chiếm 18,5% dân số 200 triệu dân Uttar Pradesh, bang lớn nhất Ấn Độ.

Tuyen chien voi tuc bo vo chi bang ba tu talaq
Hơn một triệu người Hồi giáo ở Ấn Độ, trong đó đa số là phụ nữ, đã tham gia cuộc chiến đòi bỏ hủ tục ly hôn bằng 3 từ talaq - Ảnh: Getty Images

"Thực tế BJP có thể có được phiếu bầu của người Hồi giáo tại Uttar Pradesh gợi ý rằng đảng và chính quyền trung ương cần phải lắng nghe tiếng nói của phụ nữ Hồi giáo", Mohammad Afzal, điều phối viên của MRM, nói với tạp chí India Today.

Tuyen chien voi tuc bo vo chi bang ba tu talaq
Hơn một triệu người Hồi giáo ở Ấn Độ, trong đó đa số là phụ nữ, đã tham gia cuộc chiến đòi bỏ hủ tục ly hôn bằng 3 từ talaq - Ảnh: Getty Images

Ấn Độ là quê hương của một trong những cộng đồng Hồi giáo lớn nhất trên thế giới, nhưng không giống như hầu hết các quốc gia người Hồi giáo chiếm đa số, Ấn Độ không cấm thực hành thủ tục ly dị vợ bằng ba từ talaq. Tại Pakistan và Indonesia, hủ tục này đã bị cấm nhiều năm nay.

Tuyen chien voi tuc bo vo chi bang ba tu talaq
Hơn một triệu người Hồi giáo ở Ấn Độ, trong đó đa số là phụ nữ, đã tham gia cuộc chiến đòi bỏ hủ tục ly hôn bằng 3 từ talaq - Ảnh: Getty Images

Theo kinh Koran, người đàn ông cần cân nhắc quyết định của mình trong một khoảng thời gian ba tháng sau khi anh ta tuyên bố talaq. Quyết định ly hôn chỉ được cấp sau khi hai từ talaq còn lại được nói ra. Thời gian 3 tháng là để tham vấn nội bộ gia đình cũng như giữa vợ chồng với nhau. Tuy nhiên, thực tế là một phụ nữ có thể bị buộc rời khỏi nhà chồng chỉ với một thông báo nhỏ. Ngày càng nhiều trường hợp, talaq được gửi bằng email hay nhắn tin bằng điện thoại.

Tuyen chien voi tuc bo vo chi bang ba tu talaq
Hơn một triệu người Hồi giáo ở Ấn Độ, trong đó đa số là phụ nữ, đã tham gia cuộc chiến đòi bỏ hủ tục ly hôn bằng 3 từ talaq - Ảnh: Getty Images

Những năm gần đây, phong trào chống ly hôn bằng 3 từ talaq ngày càng nổi lên quyết liệt và Toà án Tối cao Ấn Độ tuyên bố sẽ bắt đầu phán quyết về tính hợp hiến của nó vào cuối tháng này. Thủ tướng Modi cũng đã lên tiếng phản đối tục lệ ly hôn vợ theo cách này, ông nói rằng Ấn Độ không thể cho phép cuộc đời phụ nữ Hồi giáo bị hủy hoại chỉ bởi ba từ nhắn tin trên điện thoại.

VIỆT HƯNG (Theo CNN, India Today, Times of India)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI