Tuần hành, làm hư hỏng tài sản, 4 người lãnh án

08/10/2018 - 12:58

PNO - Ngày 8/10, TAND quận 3, TP.HCM đưa vụ án "Gây rối trật tự công cộng" khi tuần hành trái phép vào ngày 10-6 ra xét xử sơ thẩm.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988, quê Bắc Giang) 3 năm tù, Trương Ngọc Hiền (SN 1997, quê Thừa Thiên-Huế) 2 năm tù.

Hai bị cáo phạm tội khi chưa thành niên được xem xét, tuyên phạt cùng mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo là Nguyễn Huỳnh Đức (SN 2000, quê Sóc Trăng) và Bùi Văn Tiến (SN 2001, quê Vĩnh Long).

Tuan hanh, lam hu hong tai san, 4 nguoi lanh an
Tuấn và Hiền (trái) tại tòa

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo Tuấn bồi thường cho Công an TP.HCM số tiền thiệt hại là 9,5 triệu đồng. Do Công ty CP Xe khách Sài Gòn không yêu cầu bồi thường thiệt hại nên tòa không xem xét.

Theo kết luận của VKSND quận 3, đây là vụ án “Gây rối trật tự công cộng” do các bị cáo Nguyễn Văn Tuấn, Bùi Văn Tiến, Trương Ngọc Hiền và Nguyễn Huỳnh Đức trực tiếp gây ra.

Ngày 10/6/2018, bốn bị cáo đã bị các đối tượng xấu rủ rê tham gia tuần hành trái phép, sau đó cùng một số đối tượng khác có hành động quá khích, đập phá 2 xe mô tô đặc chủng của lực lượng Phản ứng nhanh Công an TP.HCM; làm hư hỏng 2 xe buýt tại ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Điện Biên Phủ (quận 3, TP.HCM).

Minh Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI