Trọng Nhân, Bích Trâm, Hoàng Nghi, Ngân Hà đạt giải Nhất cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc 2026

24/05/2026 - 06:31

PNO - Tối 23/5, tại nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (phường Bến Thành) đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc 2026. Cuộc thi trao 15 giải thưởng, ghi nhận nỗ lực và sự động viên cho lực lượng trẻ của sàn diễn cải lương.

Cuộc thi quy tụ 36 thí sinh từ 12 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trên toàn quốc, dự thi 35 trích đoạn cải lương.

Cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc 2026 là dịp nhìn lại lực lượng diễn viên cải lương trẻ hiện nay.
Cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc 2026 là dịp nhìn lại lực lượng diễn viên cải lương trẻ hiện nay.

4 giải Nhất và 9 giải Nhì

Hội đồng giám khảo có sự kết hợp của nhiều thế hệ làm nghề với nghệ sĩ nhân dân (NSND) Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, làm Chủ tịch Hội đồng. Cùng các thành viên là: NSND Hoàng Quỳnh Mai, NSND Quế Trân, nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Lê Nguyên Đạt và NSƯT Võ Minh Lâm. Tất cả làm việc trên tinh thần trân trọng, nâng niu từng câu ca, nét diễn, từng sự nỗ lực, cố gắng của người diễn viên.

Ban tổ chức tặng hoa cho hội đồng giám khảo.
Ban tổ chức tặng hoa cho hội đồng giám khảo.

Kết quả, có 4 giải Nhất và 9 giải Nhì được trao cho các thí sinh có những màn trình diễn tốt nhất.

Trong đó, sự giàu năng lượng và kỹ thuật điêu luyện của Trọng Nhân - đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long (vai người nghệ sĩ, tiết mục Diễn kịch một mình); sự mộc mạc mà sâu lắng của Bích Trâm - sân khấu Vũ Luân (vai Thị Bình, trích đoạn Lôi vũ); sự chuẩn mực mà giàu cảm xúc của Ngân Hà - nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam (vai phu nhân Macbeth, trích đoạn Tùy hứng phu nhân Macbeth); giọng ca “chuông vàng” và sự tươi mới của Lê Hoàng Nghi - đoàn nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ (vai Herostratus, trích đoạn Kẻ đốt đền) được đồng thuận trao giải Nhất.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc (thứ hai từ trái sang) Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông (bìa phải) trao giải Nhất cho 4 thí sinh xuất sắc nhất.

9 giải Nhì được trao cho các diễn viên: Ngọc Linh - nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam (vai Ngọc Trần, trích đoạn Sỏi nhỏ và non cao); Kim Ngân - đoàn Cải lương Tây Đô, Cần Thơ (vai Tống Thị Quyên, trích đoạn Vương quyền); Đỗ Thị Hiền (vai Lý Chiêu Hoàng, trích đoạn Đêm cuối Lý Chiêu Hoàng) và Đinh Xuân Hùng (vai Lê Chiêu Thống, trích đoạn Trời Nam) - nhà hát Cải lương Hà Nội; Kim Tiến (vai Trường Lạc hoàng thái hậu, trích đoạn Bi kịch) và Diễm Kiều (vai Nguyễn Thị Thập, trích đoạn Bão dậy trời Long Hưng) - nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang; Lê Trung Tuấn - nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng (vai Lý Thường Kiệt, trích đoạn Trọn đời trung hiếu với Thăng Long); Trương Văn Phong - trung tâm văn hóa nghệ thuật Lam Sơn, Thanh Hóa (vai cai ngục, trích đoạn Cha con người cai ngục); Mỹ Lệ - nhà hát Cao Văn Lầu, Cà Mau (vai Hiếu, trích đoạn Một phút một thời).

Cục trưởng Cục nghệ thuật Biểu diễn NSND Xuân Bắc và Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy trao giải Nhì cho các thí sinh.
Cục trưởng Cục nghệ thuật Biểu diễn - NSND Xuân Bắc (bìa trái) và Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy (bìa phải) trao giải Nhì cho các thí sinh.
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Trần Thế Thuận và Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam NSND Thúy Mùi trao các giải Nhì.
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Trần Thế Thuận (bìa trái) và Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - NSND Thúy Mùi (bìa phải) trao giải Nhì cho các thí sinh.

Ngoài ra, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cũng ghi nhận 10 giải Diễn viên xuất sắc như sự động viên cho các thí sinh.

Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao giải Diễn viên xuất sắc.
Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao giải Diễn viên xuất sắc.

Chỉ là sự khởi đầu

“Hội đồng giám khảo hết sức cố gắng để tìm đúng thí sinh trao giải, đã làm hết trách nhiệm, phân tích đánh giá ưu điểm, lỗi lớn lỗi nhỏ để có kết quả tốt nhất. Giải Nhất cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc 2026 nghĩa là năm nay các bạn tỏa sáng được ghi nhận, được đánh giá và trao giải. Nhưng đó cũng chỉ là một vai diễn trong 25 phút trên sàn diễn. Phía trước các bạn còn nhiều đòi hỏi hơn vì ở mỗi bạn vẫn còn ít nhiều những điều chưa thật trọn vẹn. Thời gian và những trải nghiệm trong nghề sẽ giúp các bạn trở thành những ngôi sao trên bầu trời nghệ thuật” – NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội đồng giám khảo, nhận định.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ bế mạc cuộc thi.
Một tiết mục văn nghệ tại lễ bế mạc cuộc thi.

Phát biểu bế mạc cuộc thi, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông tin tưởng, sau cuộc thi, mỗi nghệ sĩ sẽ tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê, không ngừng học hỏi, rèn luyện, sáng tạo và cống hiến nhiều hơn nữa cho nghệ thuật cải lương nước nhà; góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời kỳ mới.

Khúc ca chúc mừng các thí sinh chiến thắng tại cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc 2026.

"Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục tham mưu cho Chính phủ xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sáng tạo nghệ thuật; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ; khuyến khích các đơn vị nghệ thuật đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới phương thức tiếp cận công chúng, tăng cường quảng bá nghệ thuật truyền thống trên các nền tảng truyền thông hiện đại để cải lương có thêm cơ hội lan tỏa mạnh mẽ hơn trong đời sống xã hội hôm nay” – ông Tạ Quang Đông khẳng định.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI