Trai ngoài 20 rủ bé gái 11 tuổi vào khách sạn "ngủ"

19/08/2014 - 14:22

PNO - PNO - Sau thời gian ngắn quen biết và nảy sinh tình cảm với bé gái mới 11 tuổi, Nguyễn Văn Điệp dẫn cô bé vào công viên, khách sạn để quan hệ tình dục nhiều lần.

edf40wrjww2tblPage:Content
Trai ngoai 20 ru be gai 11 tuoi vao khach san

Ngày 19/8, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Điệp (SN 1992, trú tại Q.7) 13 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em", đồng thời buộc Điệp phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 30 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Điệp (ảnh) và cháu P.N.P.P (SN 2002) quen biết và nảy sinh tình cảm với nhau từ tháng 3/2013. Khoảng 17 giờ ngày 13/8/2013, Điệp chở cháu P đi chơi, đến 18 giờ cùng ngày Điệp chở P đến khu công viên tại phường Tân Phong, quận 7. Tại đây, Điệp trải áo mưa xuống đất để cùng ngồi với bé P nói chuyện.

Cả hai ngồi "tâm sự" đến tối, khi công viên vắng người qua lại, Điệp đã quan hệ tình dục với bé P. Sau đó, Điệp tiếp tục chở bé P đi uống cà phê. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Điệp rủ bé P vào khách sạn ngủ qua đêm và chở bé P đến khách sạn Diễm Phúc II trong khu dân cư Him Lam thuộc huyện Bình Chánh. Tại đây, Điệp lại "yêu" bé P thêm 3 lần nữa. Đến 6g30 phút ngày 14/8/2013, Điệp trả phòng và chở bé P về.

Khi về nhà, gia đình cháu P gặng hỏi, bé P đã kể lại chuyện "quan hệ" với Điệp. Cùng ngày, cha bé P đã đến công an trình báo. Ngày 15/8/2013, Điệp bị bắt giữ.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI