'Trai mới lớn' nhận 7 năm tù vì hiếp bé gái 13 tuổi

17/09/2014 - 16:27

PNO - PNO - Mới 16 tuổi, Trần Văn Đạt đã dùng vũ lực để quan hệ tình dục với bé gái hàng xóm 13 tuổi.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tại phiên xử sơ thẩm ngày 17/9, TAND TPHCM đã tuyên phạt Trần Văn Đạt (ảnh, SN 1997, ngụ tại Đồng Tháp) 7 năm tù giam về tội “hiếp dâm trẻ em”.

'Trai moi lon' nhan 7 nam tu vi hiep be gai 13 tuoi

HĐXX xét thấy bị cáo phạm tội khi chưa thành niên, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, phạm tội lần đầu nên tuyên phạt Trần Văn Đạt mức án như trên.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2013, Trần Văn Đạt thuê phòng trọ trên đường Tô Hiến Thành, quận 10, TP.HCM, cạnh phòng trọ do ông N.P.V. thuê ở cùng con gái là N.N.N.Q. (SN 2000). Lợi dụng mối quan hệ hàng xóm, Trần Văn Đạt đã ba lần thực hiện hành vi giao cấu với em Q.

Cụ thể, khoảng 2g sáng ngày 7/7/2013, Đạt đi nhậu cùng ông V., khi thấy ông V. say ngủ lại quán, Đạt trở về phòng trọ, gọi điện nhờ bé Q. ra mở cửa. Khi đi về phòng mình, ngang qua phòng số 3 bỏ trống chưa ai thuê, Đạt ôm và đẩy cháu Q. vào phòng trống này rồi ôm hôn. Q. chống cự nhưng không được và bị Đạt thực hiện hành vi giao cấu.

Đến khoảng 8g ngày 14/7/2013, nhân lúc cha Q. đi làm, Đạt vào phòng nói chuyện với Q. một lúc và đè cháu Q. ra thực hiện hành vi giao cấu. Đến tháng 8/2013, Đạt tiếp tục quan hệ tình dục với cháu Q. tại phòng của Q.

Khoảng 1 tuần sau, Q. về thăm mẹ tại Bình Dương và kể toàn bộ sự việc cho mẹ biết. Mẹ Q. đã báo lại cho ông V.

Bị ông V. gặng hỏi, Đạt đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bị ông V. đưa đến trình báo công an.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI