TP.HCM: Xuất quân Liên hoan du khảo “Theo dòng lịch sử”

25/10/2013 - 10:48

PNO - PNO - Sáng 25/10, tại khuôn viên tượng đài Bác Hồ (trước trụ sở UBND TPHCM), Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM tổ chức lễ xuất quân Liên hoan du khảo toàn thành lần 3 năm 2013, chủ đề “Theo dòng lịch sử”.

edf40wrjww2tblPage:Content
74 trại sinh là thanh niên đến từ các quận, huyện của TP.HCM đã tham gia liên hoan.
 
TP.HCM: Xuat quan Lien hoan du khao “Theo dong lich su”
 
Các bạn trẻ chuẩn bị lên đường.

 
Liên hoan nhằm chào mừng 57 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956), đồng thời nhằm đáp ứng nhu cầu, sở thích của hội viên, thanh niên; tạo môi trường giao lưu, học tập kinh nghiệm, củng cố và nâng chất hoạt động du khảo. Liên hoan cũng góp phần nâng cao kỹ năng thực hành xã hội và hiểu biết về văn hóa, xã hội, lịch sử; khơi gợi lòng tự hào về truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc, ý thức trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ xuất quân, anh Dương Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội LHTN TP.HCM cho biết, liên hoan diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27/10. Các trại sinh sẽ tham quan tìm hiểu các bảo tàng, di tích lịch sử, văn hoá, trải nghiệm môi trường sống, làm công tác xã hội tại ấp đảo Thiềng Liềng (Cần Giờ), ấp đảo xa nhất của thành phố; tham gia trò chơi lớn kết hợp tham quan và tìm hiểu các địa điểm di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố; tham quan, tìm hiểu về Khu căn cứ địa Giồng Chùa, xã Thạnh An; thăm, giao lưu và tặng quà cán bộ chiến sĩ Trạm Biên phòng Cần Giờ; thảo luận, tọa đàm về giải pháp để phát triển phong trào du khảo trong giai đoạn hiện nay…

Theo anh Dương Ngọc Tuấn, trong thời gian qua, loại hình du khảo đã trở thành một trong những nét đặc trưng của du lịch TP.HCM, thu hút sự quan tâm, tham gia của hội viên, thanh niên thành phố. Đây là cơ hội để tổ chức Hội phát triển mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, khẳng định khả năng thiết kế, tổ chức các hoạt động phong trào của Hội.

Lynh Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI