TP.HCM: Trao giải cuộc thi “Ý tưởng xanh”

21/09/2013 - 17:19

PNO - PNO – “Mô hình trồng rau thủy canh hoàn lưu sử dụng sản phẩm tái chế” của sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đã giành giải nhất cuộc thi

edf40wrjww2tblPage:Content

 Ngày 21/9, tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM, Trung tâm Công tác xã hội thuộc Thành đoàn TP.HCM đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi thiết kế mô hình từ sản phẩm tái chế “Ý tưởng xanh” với chủ đề “Cùng hành động vì một thành phố không rác”.

TP.HCM: Trao giai cuoc thi “Y tuong xanh”

Trao giải cho các nhóm thi

TP.HCM: Trao giai cuoc thi “Y tuong xanh”

Nhóm sinh viên ĐH Nông Lâm TP.HCM xuất sắc giành giải nhất

Ban tổ chức đã trao giải nhất cho nhóm sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM với sản phẩm “Mô hình trồng rau thủy canh hoàn lưu sử dụng sản phẩm tái chế”; giải nhì cho nhóm sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và giải ba cho nhóm đoàn viên thanh niên công tác tại Sở Giao thông Vận tải TP.HCM.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao giải tập thể cho đơn vị Đoàn thanh niên quận 9 vì có nhiều mô hình, ý tưởng tham gia.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 25/8 - 15/9, với nhiều hình thức đa dạng và nhận được sự ủng hộ từ nhiều đơn vị.

Đây là hoạt động nhằm tạo phong trào thi đua sôi nổi trong thanh niên và xã hội, góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu niên và xã hội về bảo vệ môi trường; tạo phong trào thi đua sôi nổi trong thanh niên và xã hội phát huy sáng kiến, ý tưởng, giải pháp, chế tạo các sản phẩm, mô hình từ vật liệu tái chế.

*Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, chương trình Tái chế cùng Interfood đã bàn giao hai công trình nước sạch cho trẻ em huyện Bình Chánh và huyện Cần Giờ, với mục tiêu mang lại nguồn nước sạch cho trẻ em nông thôn, là một hành động chung đầy ý nghĩa thể hiện sự gắn bó giữa hai nước trong các hoạt động dân sinh, vì sự phát triển bền vững của hai dân tộc.

Hoàng Hải

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI