Phụ nữ cá độ bóng đá có gì khác?

13/07/2018 - 12:00

PNO - Trước giờ bóng lăn, chúng tôi làm quen, hỏi thăm một số chị em và thật bất ngờ khi biết rằng, dù không nắm rõ thông tin các đội hay các cầu thủ, nhiều chị em lại hiểu rất rõ các “kèo cá độ”

World Cup 2018 đã đi gần đến đêm chung kết. Những chàng trai lãng mạn của Pháp sẽ đăng quang hay Croatia sẽ lần đầu ghi tên mình vào lịch sử World Cup ở ngôi vô địch? Chúng ta chưa biết cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu đêm 15/7 vang lên.

Nhưng có một điều ta biết: bóng đá luôn đi liền với những cuộc cá độ - một loại hình cờ bạc quá quen thuộc với người dân Việt Nam, không chỉ với đàn ông mà với cả phụ nữ.

Phu nu ca do bong da co gi khac?

Một dân chơi ôm máy tính chờ bóng lăn

“Cá độ” và nợ nần

0g30 sáng 12/7, khi trận bán kết thứ 2 của World Cup 2018 giữa đội tuyển Anh và Croatia chuẩn bị diễn ra, trên những con phố nổi tiếng về cà phê bóng đá lớn của Hà Nội như Triệu Việt Vương, Hàng Nón, Hàng Cá… hay khu vực xung quanh Trường đại học Bách khoa Hà Nội, người hâm mộ bóng đá chầu chực chờ tiếng còi khai cuộc.

Ngoài những người đến xem bóng đá như bình thường, nhiều “dân chơi” cũng xuất hiện với đặc điểm nhận dạng là luôn ôm bên mình chiếc máy tính hoặc iPad, tập trung vào màn hình đang bật sẵn một hoặc nhiều trang cá độ bóng đá.

Qua một vài câu chuyện, Cường - cựu sinh viên Trường đại học Kinh tế Quốc dân - cho biết, ngày nay người ta thường cá độ trên các trang mạng có máy chủ ở nước ngoài như 11bet, Fun88, Wellbet… Để tham gia cá cược, người chơi phải đăng ký tài khoản và chuyển tối thiểu 50.000 đồng vào tài khoản này. Một số trang chấp nhận nạp tiền thông qua các cổng thanh toán hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng.

Theo Cường, từ đầu mùa bóng đến nay, nhiều “dân chơi” đã phải ôm nợ vì bắt “cửa trên” (đội được cho là có khả năng chiến thắng cao hơn). Chính Cường hiện cũng đang nợ hơn 50 triệu đồng, do thua độ bạn bè, người thân.

“World Cup năm nay, các đội được đánh giá cao đều thua một cách kỳ lạ. Tôi lại hay chơi kèo châu Âu, nghĩa là chỉ chọn thắng - hòa - thua và ăn theo tỉ lệ nhà cái đưa ra nên mới thua nhiều. Nhưng so với mấy ông “khát nước” cũng không đáng là bao” - Cường nói. Những “dân chơi khát nước” là những người đã thua đậm từ các trận đấu vòng loại. Càng vào sâu, họ càng đánh to để mong gỡ gạc. Nhiều người đã mất tiền tỷ. Có lẽ vì thế mà trong thời gian diễn ra World Cup 2018, số ca tự tử trên cả nước tăng đáng kể.

Phụ nữ cũng cá độ

Phu nu ca do bong da co gi khac?

Các trang cá độ thường đặt máy chủ ở nước ngoài

Trước giờ bóng lăn, chúng tôi làm quen, hỏi thăm một số chị em và thật bất ngờ khi biết rằng, dù không nắm rõ thông tin các đội hay các cầu thủ, nhiều chị em lại hiểu rất rõ các “kèo cá độ”. Trước thách đố liệt kê các kèo độ cơ bản, chị Hải Vân tuôn một tràng các loại kèo châu Á, châu Âu, tài - xỉu với đủ các từ khóa như “hòa được thua”, “đồng banh”, “bắt vị”…

Chị Thục, một người cũng hứng thú với việc cá độ, chia sẻ: “Mình biết các loại kèo này do chồng cũng chơi, nhưng chơi nhỏ thôi. Mình cũng yêu bóng đá nên ở những giải bóng lớn, mình với chồng lại cá với nhau hoặc cá với bạn bè dựa trên tỷ lệ chấp của kèo châu Á chứ không chơi với nhà cái. Những chỉ số này cũng không khó lắm, chỉ đọc một buổi là biết”.

Thấy chúng tôi có vẻ ngạc nhiên vì sự hiểu biết về cá độ của các chị em, Cường bật cười, nói: “Thời buổi công nghệ, chị em chơi cá độ cũng nhiều không kém đàn ông. Nhưng phụ nữ chơi biết kiềm chế, chứ không “chết sâu” như các anh em, chắc cũng do đặc điểm giới tính”.

Cường bảo, phụ nữ cá độ bóng đá chủ yếu cho vui, giải trí là chính, thắng thua cũng không nặng nề lắm vì thường giá trị cược rất nhỏ, không phải như đàn ông cá để kiếm tiền, đặt lợi nhuận lên trên hết. Cũng vì mục đích giải trí, phần lớn phụ nữ chọn những kèo dễ như kèo châu Âu nếu chơi với nhà cái. Kể cả có những kèo cược có khả năng thắng cao hơn mà cần phân tích nhiều hơn thì họ vẫn chọn những kèo đơn giản.

Do không cá độ vì tiền, các chị em ít khi muốn hơn thua với nhà cái để ngày càng lún sâu vào đen đỏ. Họ cũng tự biết mình không có đủ kiến thức về bóng đá, về sự mạnh yếu của mỗi đội nên luôn “xuống tiền” với tâm trạng thoải mái. Nhờ vậy, rất ít phụ nữ trở thành “con bạc khát nước”. Thậm chí ngược lại, như trường hợp vợ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - chỉ cá độ với chồng và luôn thắng. Kể cả khi nàng có thua, nàng cũng biết cách để thu hồi lại số tiền thua độ mà chàng nhạc sĩ vẫn vui vẻ tươi cười. Phụ nữ cá độ là phải thế. 

An Vũ - Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI