Xuyên đêm hành khách bơ phờ trở lại Sài Gòn sau tết

21/02/2018 - 09:06

PNO - Mệt mỏi sau quãng đường dài ngồi trên xe và thời gian đến bến xe quá sớm nên hàng trăm hành khách phải bơ phờ ngồi, nằm giữa bến xe Miền Đông chờ đợi xe buýt hay người thân đến đón.

Xuyen dem hanh khach bo pho tro lai Sai Gon sau tet
Từ 1h sáng 21/2 (nhằm ngày Mùng 6 Tết), bến xe Miền Đông tấp nập xe chở hàng chục nghìn hành khách từ các tỉnh đổ về
Xuyen dem hanh khach bo pho tro lai Sai Gon sau tet
Hầu hết, các chuyển xe đổ về bến xe Miền Đông vào thời điểm từ 1-3h sáng là các tuyến chạy từ Miền Trung, Tây Nguyên. Do cao điểm Tết, các nhà xe phải quay đầu nên đến bến xe rất sớm.
Xuyen dem hanh khach bo pho tro lai Sai Gon sau tet
Do đến bến xe quá sớm cũng như mệt mỏi sau quãng đường dài di chuyển nên hàng trăm hành khách phải ngồi vật vờ và thậm chí gục ngủ bên trong bến xe.
Xuyen dem hanh khach bo pho tro lai Sai Gon sau tet
Hình ảnh hành khách mệt bơ phờ và gục ngủ trên hành lý ở khu vực chờ đợi xe buýt lúc 2h sáng
Xuyen dem hanh khach bo pho tro lai Sai Gon sau tet
Số khác ngồi vật vờ chờ đợi người thân đến đón
Xuyen dem hanh khach bo pho tro lai Sai Gon sau tet
Không chỉ bên trong bến xe, hành khách còn ngồi, ngủ gục bên trong các quán nước quanh bến xe Miền Đông để chờ đợi xe buýt, người thân đến đón
Xuyen dem hanh khach bo pho tro lai Sai Gon sau tet
Hành khách bơ phờ sau Tết ở bến xe Miền Đông
Xuyen dem hanh khach bo pho tro lai Sai Gon sau tet
Đến 4h sáng, một số tuyến xe buýt mới bắt đầu hoạt động. Hành khách tập trung đông tại khu vực bến xe buýt ở bến xe Miền Đông
Xuyen dem hanh khach bo pho tro lai Sai Gon sau tet
Họ tay xách, nách mang hành lý lên xe buýt
Xuyen dem hanh khach bo pho tro lai Sai Gon sau tet

Các chuyến xe buýt đông nghẹt hành khách, các ghế ngồi kín chỗ. Được biết kỳ nghỉ Tết kéo dài từ 28 tháng Chạp đến Mùng 5 Tết, đến sáng nay (Mùng 6 Tết) người dân bắt đầu đi làm trở lại để đánh dấu ngày làm việc đầu tiên trong năm mới 2018.

Phương Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI