Xét xử lại nguyên Phó Tổng biên Tập tạp chí HTV lái Lexus tông chết 2 người

07/04/2017 - 15:39

PNO - Sau khi Ủy ban Thẩm phán TAND Tối cao tại TP HCM chấp nhận kháng nghị, tuyên hủy hai bản án, Công an TP HCM đã điều tra lại từ đầu vụ nguyên Phó Tổng biên Tập tạp chí HTV lái Lexus tông chết hai cha con.

TAND TP.HCM cho biết vừa nhận được hồ sơ, cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thư (SN 1964, nguyên Phó Tổng biên Tập tạp chí HTV) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo khoản 2 điều 202 BLHS với mức án từ 3 năm đến 10 năm tù giam.

Trước đó, sau khi bị TAND quận Gò Vấp tuyên 3 năm tù giam vào ngày 30/8/2013, ông Thư đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Xét không có tình tiết mới, cấp phúc thẩm, TAND TP.HCM đã bác đơn, tuyên y án 3 năm tù.

Xet xu lai nguyen Pho Tong bien Tap tap chi HTV lai Lexus tong chet 2 nguoi
Bị cáo Nguyễn Ngọc Thư tại phiên sơ thẩm

Sau đó, Chánh tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM kháng nghị, yêu cầu giám đốc thẩm vụ án theo hướng hủy cả hai bản án sơ và phúc thẩm đã tuyên trước đó. Sau đó, Ủy ban Thẩm phán TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng nghị, hủy hai bản án của TAND quận Gò Vấp và TAND TP HCM, trả hồ sơ, yêu cầu điều tra, xét xử lại từ đầu.

Xet xu lai nguyen Pho Tong bien Tap tap chi HTV lai Lexus tong chet 2 nguoi
Hiện trường vụ tai nạn năm 2012

Theo cáo trạng, sau khi uống rượu bia, tối 25/12/2012, ông Thư lái xe Lexus lưu thông trên đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp). Do lách người đi đường, sẵn có hơi men và xử lý kém nên ông Thư đã tông vào xe máy Đào Ngọc Quảng (SN 1967) điều khiển, phía sau chở con gái là Đào Hồng Ngọc (SN 2005). Vụ tai nạn khiến anh Quảng và con gái tử vong tại chỗ, một người khác bị thương nhẹ.

Gia đình ông Nguyễn Ngọc Thư đã bồi thường cho gia đình anh Quảng số tiền 1,5 tỉ đồng và được gia đình bị hại bãi nại, không có yêu cầu nào khác.

Minh Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI