Xà lan đụng ghe gỗ trên sông Sài Gòn, 2 người mất tích

30/07/2017 - 11:10

PNO - Một vụ va chạm giao thông đường thủy giữa sà lan chở hàng và ghe gỗ trên sông Sài Gòn, đoạn qua tỉnh Bình Dương khiến 2 người mất tích.

Sáng 30/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích tại khu vực sông Sài Gòn đoạn qua xã An Sơn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Xa lan dung ghe go tren song Sai Gon, 2 nguoi mat tich
Khu vực xảy ra vụ tai nạn đường thủy trên sông Sài Gòn

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, chiếc ghe gỗ có ít nhất 4 người trong gia đình lưu thông trên sông Sài Gòn, đoạn qua bến phà An Sơn, xã An Sơn, thị xã Thuận An đã xảy ra va chạm với chiếc sà lan nặng hàng trăm tấn chở cát mang số hiệu SG 7552 749.

Va chạm khiến chiếc ghe bị chìm, 4 người bị nước cuốn trôi. Các nạn nhân bao gồm: Lê Văn Thư (SN 1979), Nguyễn Thị Thuý E. (SN 1983), Lê Long An (SN 2001), Lê Thị Thanh B. (SN 2007) là người cùng nhà, quê ở tỉnh Tiền Giang.

Xa lan dung ghe go tren song Sai Gon, 2 nguoi mat tich
Lực lượng cứu hộ được điều động đến hiện trường

Trong đó, ông Thư và An biết bơi nên thoát nạn. Riêng chị E. và bé Thanh B. bị nước cuốn trôi, mất tích.

Đến trưa cùng ngày, hàng chục người nhái, lực lượng cứu hộ, cứu nạn PCCC tỉnh Bình Dương vẫn đang lặn kiếm nạn nhân mất tích. Vụ việc thu hút hàng nghìn người dõi theo hai bên bờ sông Sài Gòn.

Xa lan dung ghe go tren song Sai Gon, 2 nguoi mat tich
Đến trưa, hai nạn nhân vẫn còn mất tích

Hà An - Phương Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI