Vụ tai nạn 5 người chết ở Bình Định: 'Tỉnh dậy tôi thấy mình trên giường bệnh viện'

17/08/2017 - 13:58

PNO - “Đến giờ tôi vẫn chưa hình dung được vụ việc. Khi tỉnh lại và ý thức được thì thấy mình ở trên giường bệnh”, chị Lê Thị Li Na (23 tuổi, quê TT - Huế) nhớ lại thời điểm xe khách gặp nạn làm 5 người chết.

Liên quan đến vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo xảy ra khuya 16/8 tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định làm 5 người tử vong, hai hành khách bị thương nặng được chuyển từ Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ vào Bệnh viện đa khoa tỉnh ngay trong đêm 16/8. Cả hai bệnh nhân được theo dõi tại phòng Ngoại thần kinh 4 - khoa Ngoại thần kinh – bệnh viện tỉnh.

Vu tai nan 5 nguoi chet o Binh Dinh: 'Tinh day toi thay minh tren giuong benh vien'
Xe khách hư hỏng nặng một bên sau vụ tai nạn

Theo bác sĩ khoa Ngoại thần kinh – Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, anh Võ Văn Thoại (34 tuổi, trú TP. Huế) bị thương nặng ở  vùng cổ, dập tủy, liệt 2 chân, 2 tay yếu, đang được cố định phần cổ tại phòng bệnh. Gia đình anh Thoại đang trên đường từ Huế vào TP. Quy Nhơn để chăm sóc. Bác sĩ cho biết, trường hợp anh Thoại phải mổ giải phóng phần tủy ép phù dây thần kinh vùng cổ.Tuy nhiên mọi việc tiếp theo phải chờ gia đình từ Huế vào mới giải quyết được.

Chị Lê Thị Li Na (23 tuổi, trú tại Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) được chẩn đoán tổn thương phần mềm da đầu, chụp CT cho thấy vùng não không bị tổn thương. Gia đình của chị Na đã vào tới bệnh viện sáng nay và tiến hành làm các thủ tục cần thiết, chăm sóc nạn nhân.

Vu tai nan 5 nguoi chet o Binh Dinh: 'Tinh day toi thay minh tren giuong benh vien'
Chiếc xe đầu kéo trong vụ việc

“Tôi không nhớ được gì cả, lúc lên xe tôi ở giường số 1 phía sau tài xế. Mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến lúc tôi nghe âm thanh mạnh rồi văng ra khỏi xe. Đến khi tỉnh lại, ý thức được mọi chuyện thì thấy mình đã ở trên giường bệnh rồi”, chị Na nói. Cô gái này hiện là sinh viên Trường Đại học Y Huế, đi từ quê ngoại ở Bình Thuận về nhà sau chuyến nghỉ hè.

Tại phòng Ngoại thần kinh 4 – khoa Ngoại thần kinh – Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã đến thăm hỏi hai nạn nhân bị thương, hỗ trợ mỗi người 5 triệu đồng và yêu cầu các bác sĩ, điều dưỡng tại khoa chăm sóc hết sức cho bệnh nhân.

Vu tai nan 5 nguoi chet o Binh Dinh: 'Tinh day toi thay minh tren giuong benh vien'
Lãnh đạo tỉnh Bình Định thăm hỏi các nạn nhân

Như báo Phụ Nữ thông tin, trước đó vào khoảng 21g30 ngày 16/8, xe đầu kéo biển số 35C-035.50 kéo theo rơ mooc biển số 35R -00176 do tài xế Nguyễn Văn Hương (SN 1989, ngụ huyện Yên Mô, Ninh Bình) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc – Nam. Đến đoạn đường tránh QL1 A (TT. Phù Mỹ, Phù Mỹ, Bình Định) thì va chạm với xe khách mang biển số 75B – 001.01 do tài xế Nguyễn Long Hồ (1973, ngụ TP. Huế) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ va chạm làm xe khách biến dạng, 5 hành khách trên xe tử vong, 6 người khác bị thương và nhiều người bị xây xát được người dân cứu kịp thời. Những người bị thương nhẹ được sơ cứu tại Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ và đã xuất viện, 2 người bị thương nặng chuyển vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Vụ va chạm làm xe khách biến dạng, một đầu kéo trên xe kéo bị hất văng xuống đường, tài xế may mắn thoát chết. “Nguyên nhân ban đầu có thể do xe khách chạy nhanh, không làm chủ tốc độ va vào xe đầu kéo đi ngược chiều”, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ Nguyễn Văn Dũng nói.

Thu Dịu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI