Vụ tai nạn 11 người chết ở Gia Lai: Xe tải chạy 105 km/h

07/05/2017 - 10:33

PNO - Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình đã phân công ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia và Thứ trưởng Lê Đình Thọ bay vào Gia Lai để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi nạn nhân.

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc sáng 7/5, theo báo cáo nhanh của Ban ATGT Gia Lai, hồi 4h35 phút ngày 7/5 tại Km1632+100 đường HCM, địa bàn huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ TNGT giữa xe tải 77C-139.37 và xe khách Đức Hà BKS 18B-018.32. Hậu quả 10 người chết tại chỗ và 24 người bị thương.

Cũng theo báo cáo, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tỉnh và huyện huy động lực lượng tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Hiện tại các nạn nhân tử vong đã được đưa về Bệnh viện huyện Chư Sê để làm thủ tục khám nghiệm, 20 nạn nhân bị thương được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, 4 người bị thương nhẹ được điều trị tại Bệnh viện Chư Sê.

Hiện tại GĐ Sở GTVT và Phó GĐ CA tỉnh đang chỉ đạo công tác xử lý hiện trường và điều tiết giao thông.

Vu tai nan 11 nguoi chet o Gia Lai: Xe tai chay 105 km/h
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Theo báo cáo nhanh của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, xe tải 77C13937 chạy tốc độ lúc 4:31:46 (tốc độ cuối cùng) là 105 km/h tại đường Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê. Trước đó xe này chạy với tốc độ 103 km/h lúc 4:31:40.

Thông tin do Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai cung cấp, đã có 24 ca nhập viện cấp cứu tại bệnh viện này, trong đó 1 ca đã tử vong, một bệnh nhân hiện trong tình trạng rất nguy kịch.

Trước hậu quả thảm khốc của vụ tai nạn, Phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình đã phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia và Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ bay vào Gia Lai để phối hợp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi nạn nhân.

Vu tai nan 11 nguoi chet o Gia Lai: Xe tai chay 105 km/h
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai xuống hiện trường tai nạn chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Bàng hoàng trước vụ tai nạn xảy ra, ông Hà (chủ xe Đức Hà, chạy tuyến Bình Phước - Nam Định) cho biết, ông được cơ quan chức năng báo tin. 

“Lúc đó, tôi gọi điện cho tài xế, phụ xe và nhân viên trên xe nhưng tất cả đều không liên lạc được. Tất cả họ đã chết. Hiện tôi đang ở Nam Định và đang trên đường vào hiện trường gấp để xử lý vụ tai nạn. Trước mắt, nhà xe nhờ bảo hiểm để có những hỗ trợ và giải quyết ban đầu. Hiện chúng tôi cũng chưa xác định được địa chỉ và danh tính các hành khách", ông Hà nói.

Nguyên Bảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI