Vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh: Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu điều tra, xác minh nguồn gốc vật liệu gây nổ

03/01/2018 - 21:06

PNO - Ngoài gửi lời chia buồn tới những nạn nhân gặp nạn trong vụ nổ ở Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng đã chỉ đạo sớm điều tra, xác minh nguồn gốc vật liệu gây nổ.

Văn phòng Chính phủ vừa phát thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về vụ nổ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra rạng sáng ngày 3/1 tại xã Văn Môn (huyện Yên Phong, Bắc Ninh) làm 2 người chết, 6 người bị thương, nhiều ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và thân nhân người bị nạn. Đồng thời yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, khắc phục hậu quả, có biện pháp hỗ trợ kịp thời những nạn nhân và thân nhân người bị nạn.

Vu no kinh hoang o Bac Ninh: Pho Thu tuong Thuong truc yeu cau dieu tra, xac minh nguon goc vat lieu gay no
Một hố sâu được tạo thành tại hiện trường sau vụ nổ.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và UBND tỉnh Bắc Ninh khẩn trương điều tra, xác minh về nguồn gốc vật liệu gây nổ; có biện pháp chấn chỉnh và xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ để bảo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/1/2018.

Như báo Phụ Nữ đã đưa tin, khoảng 4h10 sáng cùng ngày (3/1) một vụ nổ lớn xuất phát từ một kho phế liệu lâu năm khiến 2 người chết, 6 người bị thương, nhiều ngôi nhà quanh kho chứa phế liệu này bị đổ sập hoàn toàn.

Vu no kinh hoang o Bac Ninh: Pho Thu tuong Thuong truc yeu cau dieu tra, xac minh nguon goc vat lieu gay no
Nhiều ngôi nhà bị đổ sập, hư hỏng do vụ nổ kinh hoàng gây nên.

Khu vực hiện trường vụ nổ đã tạo thành một hố sâu 4m, dài 20m. Tại hiện trường, nhiều mảnh kim loại lớn màu đen rơi trên trần nhà, đầu đạn vương vãi khắp nơi. Hàng trăm kg đầu đạn cũng đã được thu gom sau vụ nổ.

Đến khoảng 15h chiều ngày 3/1, một thợ mộc tên Hà đang dọn dẹp các mảnh vỡ cách hiện trường vụ nổ chừng vài trăm mét thì bất ngờ bị một đầu đạn phát nổ gây thương tích nặng, phải nhập viện cấp cứu ngay sau đó.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI