Vũ nhôm bình thản khi nghe tuyên y án 25 năm tù giam

07/06/2019 - 20:37

PNO - Vũ nhôm không được giảm án như kháng cáo, tổng hợp hình phạt của hai bản án mà bị cáo phải chịu là 25 năm.

Chiều 7/6, Toàn án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM đã bác bỏ kháng cáo của Phan Văn Anh Vũ, Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến trong vụ án cố ý làm trái quy định của N;  gây thiệt hại trên 3.608 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á.

Vu nhom binh than khi nghe tuyen y an 25 nam tu giam
Phan Văn Anh Vũ tại phiên tòa phúc thẩm vụ án tại ngân hàng Đông Á chiều 7/6

Tại phiên sơ thẩm vào tháng 12/2018, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên án 26 bị cáo trong vụ án này, trong đó Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á) 20 năm tù về tội cố ý làm trái, chung thân về tội lạm dụng chức vụ, tổng hợp hình phạt là chung thân.

Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến - nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - bị tuyên 30 năm tù; Pham Văn Anh Vũ - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 - bị tuyên 17 năm tù vì tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Vu nhom binh than khi nghe tuyen y an 25 nam tu giam
Các bị cáo nghe đọc bản án sơ thẩm, kháng cáo tại  phiên phúc thẩm

Sau phiên sơ thẩm, các bị cáo này đã kháng cáo. Trong đó, Trần Phương Bình chỉ kháng cáo phần trách nhiệm dân sự  của bản thân, xin chịu trách nhiệm dân sự cho 5 bị cáo khác; Phan Văn Anh Vũ kháng cáo kêu oan, cho rằng tòa sơ thẩm chưa đánh giá toàn diện, khách quan chứng cứ trong vụ án.

Phiên tòa phúc thẩm của vụ án diễn ra từ ngày 27/5 đến 7/6. Tại phiên tòa này, Trần Phương Bình đưa ra lời khai có lợi cho Vũ, khẳng định cố tình giấu Vũ tình trạng âm quỹ của Ngân hàng Đông Á.

Vu nhom binh than khi nghe tuyen y an 25 nam tu giam
Phan Văn Anh Vũ ngoái tìm người thân tại phiên tòa phúc thẩm 7/6

Theo cáo trạng, từ năm 2007-2014, để có tiền mua cổ phần, Trần Phương Bình đã chỉ đạo Nguyễn Thị Kim Xuyến và các bị cáo khác thực hiện các hành vi lập phiếu thu khống, mua bán vàng, kinh doanh ngoại tệ trái luật.

Bình còn chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ che giấu âm quỹ tiền, vàng để đối phó với kiểm toán độc lập và thanh tra, kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước.

Những hành vi này đã khiến Ngân hàng Đông Á thiệt hại 3.608 tỷ đồng. Trong vụ án này, bị cáo Trần Phương Bình đã cho Phan Văn Anh Vũ thế chấp 220 lô đất ở Đà Nẵng với giá 400 tỷ đồng để mua cổ phần. Với 200 tỷ đồng còn thiếu, Trần Phương Bình đã dùng thủ đoạn hạch toán khống để nộp vào tài khoản của Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79.

Sau khi tăng vốn điều lệ không thành, 600 tỷ đồng được chuyển trả về lại cho Phan Văn Anh Vũ. Vũ nhôm bị cáo buộc chiếm đoạt 203 tỷ đồng.

Vu nhom binh than khi nghe tuyen y an 25 nam tu giam
Bị cáo Trần Phương Bình tại phiên tòa ngày 7/6. Ông hoàn toàn lặng lẽ, trên khuôn mặt không có biểu hiện gì khác thường. 

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, dựa trên chứng cứ trong hồ sơ, diễn biến tại tòa, có đủ cơ sở kết luận, tòa sơ thẩm đã tuyên đúng người đúng tội, không oan sai.

Vì thế, tòa bác kháng cáo của Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến và Phan Văn Anh Vũ.

Do sức khỏe yếu nên bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyên nghe tuyên án qua màn hình ở phòng chăm sóc sức khỏe. Như vậy, tổng hợp hình phạt tù của 2 bản án, Vũ nhôm phải chịu tù 25 năm.

Vu nhom binh than khi nghe tuyen y an 25 nam tu giam
Phan Văn Anh Vũ mặt thanh thản bước ra khỏi phòng xử án để lên xe tù

Trên đường ra khỏi phòng xử án để ra xe tù, Vũ nhôm giơ tay lên trán chào tạm biệt một ai đó, khuôn mặt vẫn tỏ ra thanh thản.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI