Vụ nam thanh niên trúng đạn tử vong khi xem đua xe: Súng của Phó công an phường bị cướp cò?

05/06/2018 - 18:26

PNO - Theo một nguồn tin từ lãnh đạo quận 12 liên quan đến vụ nổ súng chỉ thiên giải tán đua xe trên Quốc lộ khiến một nam thanh niên trúng đạn nguyên nhân là do súng của Phó Công phường bị kẹt đạn, cướp cò.

Ngày 5/6, Công an TP.HCM đang điều tra xử lý vụ việc nam thanh niên tử vong do trúng đạn khi đi xem đua xe trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn phường An Phú Đông (quận 12, TP.HCM).

Liên quan đến vụ việc, một nguồn tin cho biết, vào chiều ngày 3/6, hàng chục thanh thiếu niên tụ tập, chặn quốc lộ để đua xe trên khu vực quốc lộ 1 A đoạn qua phường An Phú Đông (quận 12, TP.HCM).

Vu nam thanh nien trung dan tu vong khi xem dua xe: Sung cua Pho cong an phuong bi cuop co?
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Nhận được thông tin, Công an Phường An Phú Đông chịu trách nhiệm giải tỏa kết hợp với Cảnh sát 113 và Cảnh sát giao thông Đội Bình Triệu truy bắt.

Khi trung tá Nguyễn Hữu Huệ, Phó trưởng công an phường An Phú Đông ngồi sau xe của một cảnh sát khác đến hiện trường thì hàng chục quái xế vẫn đang trên đường đua ở làn xe ôtô, lạng lách đánh võng nẹt pô. Bên làn xe gắn máy, hàng chục thanh niên khác cũng dàn hàng đi theo cổ vũ và theo dõi.

Trung tá Huệ sau đó nổ 2 phát súng chỉ thiên để giải tán đám đông, nhưng đến viên thứ 3 thì súng bị kẹt đạn và cướp cò.

“Viên đạn bay xuống đường rồi dội ngược trở lại trúng đầu nam thanh niên. Do nạn nhân không đội nón bảo hiểm nên gây nên hậu quả chết người” – người này nói.

Theo người này, biên bản khám nghiệm cho thấy viên đạn bị móp ở phần đầu và có dính nhựa đường.

Trao đổi trong ngày, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết hiện vụ việc vẫn đang được điều tra xử lý.

Nguyễn Chiến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI