Vụ hỗn chiến khiến 7 người thương vong: Bắt khẩn cấp đối tượng nổ súng

27/12/2017 - 11:19

PNO - Sau một thời gian điều tra, cơ quan CSĐT đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng nổ súng trước khi xảy ra vụ hỗn chiến khiến 7 người thương vong tại huyện Ea Súp.

Liên quan đến vụ nổ súng khiến 7 người thương vong tại huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk), ngày 27/12, thông tin Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan CSĐT đã khám xét khẩn cấp nơi ở và bắt tạm giam Đặng Công Hải (SN 1986, ngụ thôn 8, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Vu hon chien khien 7 nguoi thuong vong: Bat khan cap doi tuong no sung
Cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét khẩn cấp và bắt Hải.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, trước khi xảy ra vụ hỗn chiến nhóm của Hải thường xuyên vào tiểu khu 263 (xã Ea Bung, huyện Ea Súp) để tranh giành 8 ha đất lâm nghiệp với gia đình bà Phạm Thị Phượng đang canh tác và giữa hai bên đã nhiều lần xảy ra đụng độ.

Đến chiều 16/12, bên nhóm của Hải kéo vào 8 người để tiếp tục tranh giành đất với gia đình bà Phượng. Cùng lúc này, nhóm của bà Phượng gần 30 người mang theo hung khí dao, rựa mã tấu...

Tại đây, Hải đã rút một khẩu súng trong người ra và bắn một phát đạn về nhóm của bà Phượng nhưng rất may không ai bị trúng đạn. Sau đó, cả hai bên lao vào hỗn chiến khiến bên nhóm của Hải một người tử vong tại chỗ và 6 người bị thương nặng.

Trong quá trình khám xét nơi ở của Hải, tổ công tác còn thu giữ thêm gần 100 bơm kim tiêm và các dụng cụ khác liên quan đến việc sử dụng chất ma túy. Hải khai nhận đã nghiện ma túy hơn 1 năm nay.

Vu hon chien khien 7 nguoi thuong vong: Bat khan cap doi tuong no sung
Hiện trường vụ hỗn chiến.

Trước đó, khoảng 13h30 chiều 16/12 tại tiểu khu 263 (lâm phần thuộc UBND xã Ea Bung, huyện Ea Súp quản lý) đã xảy ra một vụ hỗn chiến kinh hoàng do tranh chấp đất đai khiến 7 người thương vong.

Tại hiện trường vụ hỗn chiến tranh chấp đất đai, cơ quan điều tra một khẩu súng với 7 viên đạn.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI