Vụ hoa hậu Phương Nga: Tiếp tục làm rõ chi tiết 'Hợp đồng tình dục'

26/06/2017 - 09:55

PNO - Phiên tòa hôm nay ‘nóng’ hơn với những tình tiết mới, bất thường xuất hiện. Dự kiến luật sư của hai phía sẽ tham gia phần xét hỏi với nội doanh xoay quanh số tiền 16,5 tỷ đồng, liên quan đến "Hợp đồng tình dục".

Sáng 26/6, TAND TP HCM tiếp tục đưa hoa hậu Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi, hoa hậu người Việt tại Nga 2007) và Nguyễn Đức Thuỳ Dung (28 tuổi, ngụ TP.HCM) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vu hoa hau Phuong Nga: Tiep tuc lam ro chi tiet 'Hop dong tinh duc'
Hai bị cáo Phương Nga và Thùy Dung tươi cười trong phiên tòa sáng nay.

Những ngày qua vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm khi xuất hiện những tình tiết mới của vụ án. Đáng nói nhất chính là hai bản khai của bị hại và bị cáo Phương Nga có những điểm rất giống nhau, chỉ khác đại từ nhân xưng. Cùng với đó, việc hoa hậu này tiếp tục dùng Quyền im lặng buộc VKS đã công bố bản tường trình của bị cáo từng nộp cơ quan điều tra.

Tại phiên xử này người phụ nữ tên Mai Phương tiếp tục vắng mặt. Bị cáo Dung, Phương Nga từng khai rằng việc làm giả giấy tờ mua bán nhà đều do một tay Mai Phương ‘dụ dỗ’, sắp đặt mà nên.

Vu hoa hau Phuong Nga: Tiep tuc lam ro chi tiet 'Hop dong tinh duc'
Ông Cao Toàn Mỹ cũng đến tòa khá sớm, tâm lý thoải mái.

Luật sư Nguyễn Văn Quynh (đoàn luật sư Hà Nội, người bào chữa cho Phương Nga) chia sẻ: “Tôi cho rằng sự xuất hiện của người phụ nữ tên Mai Phương tại tòa là cần thiết. Về nguyên tắc trình tự thủ tục tố tụng hình sự thì mọi chứng cứ, lời khai đối chất đều phải được thẩm định công khai tại phiên toà.

Ý kiến của Viện kiểm sát là lời khai đã có trong hồ sơ nên không cần thiết phải triệu tập áp giả là không đúng tinh thần cải cách tư pháp về trình tự tố tụng.

 Kết luận của bản án phải dựa trên diễn biến tranh luận tại phiên toà. Nếu lời khai và chứng cứ  không cần thẩm định sẽ dẫn tới oan sai, khi bị ép cung, dụ cung... và không cần xét xử công khai gây phiền hà tốn kém vì án đã có tại hồ sơ”, luật sư Quynh nhấn mạnh.

Vu hoa hau Phuong Nga: Tiep tuc lam ro chi tiet 'Hop dong tinh duc'
Phương Nga tranh thủ trao đổi với luật sư Quynh trước khi phiên tòa diễn ra.

Dự kiến phiên tòa này các câu hỏi của HĐXX, VKS và các luật sư sẽ tập trung làm sáng tỏ việc có hay không Hợp đồng tình dục.

Tóm tắt vụ án

Theo nội dung cáo trạng mới nhất, hoa hậu này có mối quan hệ khá thân thiết với ông Cao Toàn Mỹ. Được biết, người này kinh doanh ở khá nhiều mảng khác nhau, trong đó có bất động sản. Sau một thời gian quen biết, năm 2012 Nga cho ông Mỹ biết mình có nhiều mối quan hệ và có thể mua được các căn hộ rẻ hơn giá thị trường nhiều lần.

Sau khi “tư vấn” cho doanh nhân này, Nga được chuyển 6 tỷ đồng để mua “giúp” một căn nhà ở quận 5, TP.HCM. Sau đó một thời gian, Nga báo lại ngôi nhà này đã bị người khác mua trước nên tiếp tục “tư vấn” doanh nhân này qua mua một căn nhà khác ở quận 2 với giá 20 tỷ đồng, song cho rằng chỉ cần bỏ ra số tiền 16,5 tỷ đồng.

Tin tưởng, ông Mỹ tiếp tục chuyển đúng số tiền mà Nga yêu cầu. Sau mỗi lần nhận đủ số tiền thỏa thuận, Nga vẫn biên nhận và hứa hẹn sẽ giao nhà, giấy tờ liên quan cho ông Mỹ.

Một lần nữa Nga thất hẹn với nhiều lý do bịa đặt để lừa đối tác của mình. Hoa hậu người Việt tại Nga lại muốn giới thiệu một căn nhà khác ở quận 1 với giá trị tương đương và được đồng ý. Thế nhưng chỉ sau một thời gian, Nga tìm cách lánh mặt, chặn liên lạc dù nhà chưa bàn giao cho người này.

Tiền mất, nhà không có nên nạn nhân tố giác với cơ quan chức năng sự việc. Biết chuyện, Phương Nga thuê người đe dọa để ông Mỹ phải rút đơn tố cáo. Cùng với đó Nga và Thùy Dung làm giả nhiều giấy tờ liên quan đến việc mua bán. Thậm chí, Nga còn làm giả giấy biên nhận đã trả lại số tiền 16,5 tỷ đồng cho ông Mỹ.

Hoa hậu Phương Nga bị bắt vào tháng 3/2015 khi đang lưu trú tại một căn hộ ở quận 2. Trương Hồ Phương Nga và đồng phạm bị VKS truy tố theo khoản 4 điều 139 về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm, tù chung thân.

Trong phiên xử tháng 9/2016, Phương Nga và Thùy Dung bất ngờ khai ra tình tiết "Hợp đồng tình dục". Cụ thể, cả hai bị cáo thời điểm đó nói rằng 16,5 tỷ đồng ông Mỹ chuyển cho mình là trả cho "Hợp đồng tình dục" kéo dài 7 năm giữa hai người. Đây là tình tiết mới của vụ án có thể thay đổi bản chất vụ án. Qua đó HĐXX cho hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra làm rõ tình tiết này.

Ngay sau phiên xử này trên mạng xã hội xuất hiện nhưng hình ảnh được cho là email trao đổi nội dung "Hợp đồng tình dục" giữa hai người. Ông Mỹ sau đó đã phủ nhận điều này. Tiếp sau đó, có những thông tin cho rằng vô tình hay cố ý, cả Nga và ông Mỹ đồng thời xuất cảnh 17 lần cùng một chuyến bay với nhau.

Tuy nhiên, sau 9 tháng điều tra bổ sung, những chi tiết về "Hợp đồng tình dục" mà Nga, Thùy Dung khai tại tòa được xác định là không có cơ sở.

Hồ Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI