Vụ bé gái 14 tuổi bị xâm hại ở Tiền Giang: Bắt tạm giam 4 tháng cậu ruột đồi bại

21/08/2019 - 11:46

PNO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Chưa (45 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Lê Văn Chưa (SN 1974) là cậu ruột cháu Ng.T.L. (SN 2005), nạn nhân bị chính người cậu xâm hại nhiều lần.  

Theo điều tra, bé L. sống cùng cha mẹ ở Đồng Tháp. Năm 2009, sau khi mẹ qua đời, L. sống cùng cha. Đến năm 2014, cha của L. cũng không may qua đời, từ đó bé gái này mồ côi cha mẹ. Hạnh được nhiều người bà con nuôi dưỡng.

Khoảng tháng 5/2014, bé gái này được cậu ruột là Chưa đem về nhà nuôi. Quá trình sinh sống, từ tháng 10/2018 - 4/2019, Chưa nhiều lần xâm hại cháu ruột. Gần đây, bé L. liên tục bị chảy máu cam nên Chưa đưa đến trạm y tế xã khám.

Vu be gai 14 tuoi bi xam hai o Tien Giang: Bat tam giam 4 thang cau ruot doi bai
Bé L. lúc được đưa vào Bệnh viện Từ Dũ để được can thiệp bỏ thai 

Như thông tin Báo Phụ nữ đăng tải, vào lúc 17g30 ngày 19/6, Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ tiếp nhận bệnh nhân tên Ng.T.L. (SN 2005, quê ở tỉnh Tiền Giang) được một người xưng là cậu ruột đưa vào bệnh viện để nạo phá thai. 

Kết quả siêu âm cho thấy, thai trong bụng cháu L. đã được 21 - 22 tuần tuổi, khá to so với thể trạng nhỏ bé của cháu.

Trong quá trình tiếp xúc, theo dõi bệnh nhân để chờ can thiệp bỏ thai, các bác sĩ điều trị nhận thấy L. có những biểu hiện lạ nên tiếp xúc để nắm thông tin. 

Theo hồ sơ do người cậu cung cấp khi khám và nhập viện, cháu L. mồ côi cả cha lẫn mẹ, được người cậu ruột chăm sóc, nuôi dạy từ lúc 9 tuổi đến nay. 

Khi người cậu ruột đi khỏi phòng khám, các bác sĩ, y tá, điều dưỡng gặng hỏi tác giả bào thai cháu đang mang trong bụng. Ban đầu, bé L. lo sợ, hoảng loạn. Sau khi được động viên, L. khóc, kể mình nhiều lần bị cậu ruột - người đưa bé đến bệnh viện, cũng là người chăm sóc, nuôi dưỡng bé - xâm hại nhiều lần. Từ thông tin trên, Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ đã trình báo Công an phường Nguyễn Cư Trinh. 

Chiều cùng ngày, cơ quan công an đã cử người đến bệnh viện tiếp cận cháu L., đồng thời mời người đàn ông tên Lê Văn Chưa (SN 1974, người xưng là cậu ruột của bé L.) về trụ sở công an phường để làm việc. Sau đó, Công an Quận 1 đã làm thủ tục, giao đối tượng Chưa cho Công an huyện Châu Thành, nơi thường trú của đối tượng để điều tra xác minh làm rõ. 

Quá trình tiếp xúc, bộc lộ gia cảnh đáng thương của cháu L.. Theo lời L. kể, gia đình L. trước đây ở Đồng Tháp, quê cha. L. là con gái út trong gia đình nông dân có 2 trai, 1 gái. Khi bé L. khoảng 2 tuổi, trong một lần ra đồng đi chích điện bắt cá, mẹ L. không may bị điện giật, qua đời. Cha của L. "gà trống nuôi 3 đứa con". Thế nhưng, không lâu sau đó, ông bị đột quỵ, phải nằm một chỗ. 

Anh em L. đành nương nhờ sự chăm sóc nuôi dạy từ một người cô ruột. Năm L. được 9 tuổi, cha bé qua đời, người cô nghèo khó phải gửi anh kế bé L. cho người khác nuôi, gửi L. và người anh lớn về ở với bà ngoại và cậu ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. 

Bà ngoại già yếu, năm nay 82 tuổi, còn cậu ruột sinh năm 1974 thì không biết chữ, không lập gia đình, hàng ngày đi chăn bò mướn. Hàng ngày, L. đi học và lo việc nhà. Thu nhập cả gia đình đều nương cậy vào cậu ruột và tiền trợ cấp trẻ mồ côi của 2 anh em, mỗi tháng hơn 400.000 đồng/người. 

"Con bị lúc đó là năm 2016, lúc hai anh em con chuyển về sống chung với cậu. Con ngủ một mình, đêm xuống, cậu vào, vì quá sợ, con giả đò nhắm mắt như ngủ, không dám la, cũng không dám kể với ai...".

Khi được hỏi, sao con biết mình có thai mà đi phá, L. bảo mới đây mình bị chảy máu cam, cậu phát hiện, đưa đi khám ở bệnh viện dưới huyện, rồi sau đó đưa lên đây. "Cậu dặn, lên đây làm xong rồi về, không được kể với ai". 

Sau khi bé L. được can thiệp bỏ thai, đã xuất viện về lại quê Tiền Giang. Cháu hiện đang được nuôi dưỡng ở một trung tâm bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang. Cháu L. cũng đã làm đơn xin được đến một mái ấm nuôi dưỡng trẻ em tại TP.HCM, hiện đang tiến hành thủ tục để sớm đưa cháu vào trung tâm này.  

An Linh 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI