Vợ sát hại chồng rồi phi tang

18/12/2017 - 18:29

PNO - Sáng 18/12, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm tại phòng trọ của nghi can Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê Hậu Giang) tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương để phục vụ điều tra.

Tại hiện trường, ông Lâm Văn Tâm (47 tuổi, anh trai nạn nhân Tú) kể: "Chiều 17/12, con gái tôi lên Facebook thì thấy hình ảnh đầu người có nét giống Tú nên nghi ngờ và tôi bắt xe từ quê lên Bình Dương tìm gặp công an và trình báo vụ việc".

Ông Tâm kể, anh Tú là người hiền lành, do hoàn cảnh nên hai vợ chồng phải gửi con về quê rồi lên Bình Dương để làm công nhân. Khi trực tiếp vào nhận dạng nạn nhân, ông Tâm và người thân gần như suy sụp.

Vo sat hai chong roi phi tang
Con dao mà Diễm dùng phân xác chồng mình

Đến rạng sáng 18/12, lực lượng chức năng đã triệu tập Diễm - vợ của Lâm Văn Tú để lấy lời khai. Người phụ nữ này khai nhận, đêm 15/12, anh Tú đi nhậu về thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Diễm dùng dao chém chồng tử vong.

Vo sat hai chong roi phi tang
Nghi can sát hại nạn nhân Tú

Sau khi gây án, Diễm phân thi thể nạn nhân ra làm nhiều mảnh rồi bỏ vào các bao nylon, ba lô và vứt ở các bãi rác tại phường Thuận Giao nhằm phi tang.

Theo hàng xóm của nạn nhân, trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc, Diễm nói rằng chồng về quê và vẫn sinh hoạt bình thường tại xóm trọ.

Vào 12h30 ngày 16/12, anh Nguyễn Văn Tiến (32 tuổi) đến thu gom rác tại đường Thuận Giao 9, phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, Bình Dương) thì phát hiện ba lô chứa phần đầu thi thể nạn nhân vứt ở bãi rác.

Vo sat hai chong roi phi tang
Khu vực nơi công an tìm thấy một số phần thi thể anh Tú

Tối 17/12, Công an tỉnh Bình Dương xác định nạn nhân là Lâm Văn Tú (37 tuổi, quê Sóc Trăng). Nghi can sau đó được xác định là vợ nạn nhân Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê Hậu Giang).

Thu Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI