Việt Nam đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư

06/11/2016 - 08:00

PNO - Thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, gia tăng giá trị thương mại với các đối tác nước ngoài, Việt Nam tiếp tục các biện pháp đẩy nhanh cổ phần hóa các doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

“Sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu kinh tế to lớn với mức tăng trưởng kinh tế cao trong một thời gian dài, nhưng hiện đang đứng trước yêu cầu thay đổi để đảm bảo sự phát triển một cách bền vững, khi mà các yếu tố tạo nên sự tăng trưởng nay không còn phù hợp”, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhận định như trên tại lễ khai mạc hội nghị Kinh tế đối ngoại - 2016 (Vietnam Summit 2016) với chủ đề “Tương lai thuận buồm xuôi gió” do Bộ Ngoại giao phối hợp với Tạp chí Economist (Vương quốc Anh) tổ chức ngày 3/11 tại TP.HCM.

Phó thủ tướng kỳ vọng, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,5-7%/năm trong 5 năm tới. Cùng với thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, gia tăng giá trị thương mại với các đối tác nước ngoài, Việt Nam tiếp tục các biện pháp đẩy nhanh cổ phần hóa các doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Viet Nam day manh cai thien moi truong dau tu
Ảnh minh họa.

Về mục tiêu xây dựng chính phủ kiến tạo, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, Chính phủ minh bạch trong chính sách, tạo ra sân chơi công bằng, bình đẳng cho doanh nghiệp và người dân phát huy tối đa khả năng trong hoạt động kinh doanh; Chính phủ khuyến khích các địa phương thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực ưu tiên sử dụng kỹ thuật cao; Chính phủ sẽ tăng cường khuyến khích liên kết giữa các vùng nhằm tạo ra sự phát triển chung, ngăn chặn các địa phương khuyến khích đầu tư bằng mọi giá, gây ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài của đất nước.

Quỳnh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI