Vỉa hè - cuộc 'giành giật' không bình đẳng

28/07/2017 - 16:34

PNO - Cứ sau các đợt cao điểm chấn chỉnh, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường lại tái diễn. Theo chỉ thị mới nhất của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, việc lập lại trật tự vỉa hè sẽ “bình đẳng và không có vùng cấm”.

Tuy nhiên, qua chùm ảnh mà chúng tôi vừa ghi nhận tại TP.HCM, câu hỏi đặt ra là: “luật vỉa hè” bình đẳng cho ai, không vùng cấm với ai? Chùm ảnh cũng cho thấy cảnh người dân tái chiếm vỉa hè sau chiến dịch rầm rộ vừa rồi của các quận huyện. 

Via he - cuoc 'gianh giat' khong binh dang
Vỉa hè góc Phạm Thế Hiển - Quốc lộ 50, P.6, Q.8
Via he - cuoc 'gianh giat' khong binh dang
Một thực tế là nhiều con đường ở TP.HCM không có lối cho người đi bộ vì tự thân nó đã không có vỉa hè. Ảnh chụp tại đường Trần Quang Diệu, P.13, Q.3
Via he - cuoc 'gianh giat' khong binh dang
Lề đường Nguyễn Tri Phương thuộc P.8, Q.5
Via he - cuoc 'gianh giat' khong binh dang
Vật tư từ công trình sửa chữa, nâng cấp hẻm TK20 + TK18 Nguyễn Cảnh Chân, P.Cầu Kho, Q.1 (do Công ty TNHH Xây dựng công trình đô thị TP.HCM làm nhà thầu tư vấn giám sát thi công) chiếm hết lề đường Võ Văn Kiệt
Via he - cuoc 'gianh giat' khong binh dang
Vỉa hè dưới chân cầu Hiệp Ân, đường Phạm Thế Hiển, P.5, Q.8
Via he - cuoc 'gianh giat' khong binh dang
Lòng lề đường bị cả phương tiện công lẫn tư chiếm dụng. Ảnh chụp phía trước trụ sở Công an P.Bến Thành, Q.1
Via he - cuoc 'gianh giat' khong binh dang
Nhiều đoạn vỉa hè thành nơi căng dây giữ xe máy

Nam Anh (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI