U22 Việt Nam 6-1 Lào: Thắng đậm nhưng 'lủng' lưới đáng tiếc

28/11/2019 - 15:44

PNO - Mặc dù thắng cách biệt nhưng bàn thua duy nhất của đội tuyển Việt Nam trước Lào là bài học cho đội bóng của HLV Park Hang-seo về cách chơi tập trung, không chủ quan.

Phút thứ 90 + 3': Trận đấu kết thúc với chiến thắng cách biệt 6-1 thuộc về tuyển Việt Nam.

Phút thứ 90 + 2': Văn Hậu - Quang Hải phối hợp nhịp nhàng trước thủ thành đội bạn. Quang Hải tung cú sút đưa bóng gọn vào lưới đối thủ.

Phút thứ 89: Hoàng Đức bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc sau đường chuyền của Trọng Hoàng. Cùng với Hoàng Đức, trên sân có 5 cầu thủ Việt thuận chân trái. 

Phút thứ 84: Sau pha chuyền bóng của Thanh Sơn, Trọng Hoàng khéo léo phá bẫy việt vị, dứt điểm gọn gàng vào lưới thủ môn Lào, đưa tỉ số lên 5-1. 

Phút thứ 82: Các cầu thủ có pha chuyền bóng lộn xộn trong vòng cấm địa Lào. Tuy nhiên, Hoàng Đức không thể ghi bàn. 

Phút thứ 74: Nguyễn Hoàng Đức vào sân thay Tiến Linh. Việt Nam trở lại đội hình 1 tiền đạo là Hà Đức Chinh.

Phút thứ 66: HLV Park Hang-seo tung Hà Đức Chinh vào sân thay Đỗ Hùng Dũng, chơi cùng vị trí với Tiến Linh. Đây là lần đầu tiên, vị HLV người Hàn thử nghiệm 2 cầu thủ cho cùng 1 vị trí.

Phút thứ 59: Cầu thủ Phetsivilay Kaharn đánh đầu từ cú sút phạt của đông đội, lập công cho đội tuyển Lào, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-4.  

Phút thứ 57: Sau cú chuyền bóng hỏng của cầu thủ đội bạn, Trọng Hoàng cướp bóng, chuyền cho Tiến Linh ghi bàn.

Phút thứ 53: Hùng Dũng nâng tỉ số lên 3-0.

Phút thứ 51: Triệu Việt Hưng tung cú sút trượt khung thành thủ môn Lào. Tại SEA Games 30, Triệu Việt Hưng đã ghi 1 bàn thắng trong trận Việt Nam gặp Brunei.

Phút thứ 46: Ngay khi hiệp 2 bắt đầu, đội tuyển Việt Nam thay người lần 1. Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng vào thay Hồ Tấn Tài.

U22 Viet Nam 6-1 Lao: Thang dam nhung 'lung' luoi dang tiec
Trước trận đấu, Việt Nam đang giữ điểm số cao nhất bảng B, với 3 điểm, hiệu số bàn thắng thua +6. Xếp sau là Indonesia, Lào, Singapore, Thái Lan và Brunei.

Phút thứ 45 + 2: Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1. Đội Việt Nam tạm thời dẫn Lào 2-0.

Phút thứ 41: Trọng tài một lần nữa thổi còi việt vị, lần này là cú băng xuống của Hùng Dũng. Cầu thủ Hùng Dũng là trường hợp thứ 2 quá 22 tuổi được HLV Park Hang-seo sử dụng trong SEA Games 30.

Phút thứ 24: HLV Park Hang-seo gọi Văn Hậu ra đường biên để nhắc nhở. Có thể anh được nhắc nhở chơi chậm lại, tránh quá sức khi tranh chấp bóng với đối thủ.

Phút thứ 19:Cầu thủ Văn Hậu phá bẫy việt vị, nhận được chuyền của Việt Hưng, nâng tỉ số lên 3-0 nhưng đáng tiếc, trọng tài không công nhận, cho rằng Văn Hậu đã việt vị. 

Phút thứ 17: Tiến Linh nâng tỉ số lên 2-0 cho Việt Nam sau đường chuyền của Tấn Tài từ giữa sân. 

Phút thứ 3: Ngay sau khi bóng lăn, Tiến Linh áp sát hậu vệ Lào, anh cướp bóng và dễ dàng mở tỉ số. 1-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Văn Toản, Việt Hồ Tấn Tài, Hùng Dũng, Quang Hải, Đức Chiến, Tiến Linh, Văn Hậu, Ngọc Bảo, Việt Hưng, Thanh Sơn, Tiến Dụng.

Lào: Xaysavath, Keophouvong, Thanakhanty, Sengvanny, Bounkong, Phetsivilay, Chanthalangsy, Phomvongsa, Vongchiengkham, Keohanam, Bounlovongsa.

Minh Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI