Tuyên truyền về bảo vệ môi trường vẫn nặng hình thức

12/11/2018 - 15:31

PNO - Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thời gian qua được triển khai rất rầm rộ nhưng chưa thực sự tiếp cận được đối tượng chính cần tuyên truyền.

Ngày 9/11, Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP.HCM phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức tọa đàm “Tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức bảo vệ môi trường”.

Tuyen truyen ve bao ve  moi truong van nang hinh thuc
 

Tại buổi tọa đàm, một số đại biểu cho rằng, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thời gian qua được triển khai rất rầm rộ nhưng chưa thực sự tiếp cận được đối tượng chính cần tuyên truyền.

Các đại biểu đề nghị phải đa dạng hóa hình thức, đổi mới nội dung, xác định các đối tượng ưu tiên tuyên truyền, đồng thời xây dựng, nâng chất đội ngũ tuyên truyền viên, tăng cường chương trình giảng dạy trong nhà trường cũng như khuyến khích, khen thưởng các cá nhân có hành động thiết thực bảo vệ môi trường. Đặc biệt, cần có biện pháp chế tài, xử lý nghiêm đối với các hành vi xả rác, gây ô nhiễm môi trường nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường của mỗi người dân.

Thăng Long

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI