Truy nã 2 can phạm trốn khỏi nhà tạm giữ Công an thành phố Đồng Xoài

06/11/2019 - 11:11

PNO - Hai can phạm vừa trốn khỏi nhà tạm giữ của công an. Theo Công an thành phố Đồng Xoài, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải 2 tên này đến cơ quan công an hoặc UBND gần nhất.

Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Bình Phước đang huy động lực lượng, truy bắt Nguyễn Hoàng Nam - 28 tuổi, ngụ tại phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài - và Thạch Minh Nhí - 21 tuổi, ngụ tại xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài. Đây là 2 can phạm vừa trốn khỏi trại tạm giữ Công an thành phố Đồng Xoài.

Truy na 2 can pham tron khoi nha tam giu Cong an thanh pho Dong Xoai
Quyết định truy nã của Công an thành phố Đồng Xoài đối với can phạm Thạch Minh Nhí

Khoảng 4g sáng 3/11, tại nhà giam giữ Công an thành phố Đồng Xoài, lực lượng vũ trang tuần tra khu vực giam giữ thì phát hiện 2 can phạm trên đã bỏ trốn khỏi buồng giam.

Truy na 2 can pham tron khoi nha tam giu Cong an thanh pho Dong Xoai
Quyết định truy nã đối với can phạm Nguyễn Hoàng Nam

Theo công an, Thạch Minh Nhí bị bắt ngày 29/3/2019 về hành vi lưu hành tiền giả, bị Tòa án nhân dân thành phố Đồng Xoài tuyên án 3 năm tù giam và đang bị công an điều tra về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Nguyễn Hoàng Nam bị bắt vào ngày 12/5/2019 về hành vi cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy, hiện đang trong giai đoạn điều tra.

Công an thành phố Đồng Xoài đã ký 2 quyết định truy nã đối với Nam và Nhí, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can này về hành vi trốn khỏi nơi giam.

Can phạm Nguyễn Hoàng Nam cao khoảng 1m67, tóc đen, sống mũi hơi lõm, có nốt ruồi chấm cách 3cm dưới mép trái.

Can phạm Thạch Minh Nhí cao khoảng 1m76, tóc đen, sống mũi khum, có nốt ruồi cách 1cm dưới đuôi mày trái.

Quyết định truy nã nêu rõ: “Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc trụ sở UBND  nơi gần nhất”.

Đặng Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI